Xe quân sự Nga rầm rập di chuyển, Mỹ dàn quân chiếm lĩnh trận địa ở Syria - Đụng độ lớn?

Anh Tú |

Một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Al-Hasakah,đã được Mỹ dựng lên để ngăn chặn các lực lượng Nga đang đóng quân tại Syria tiếp cận những khu vực dầu mỏ ở đây.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các lực lượng Mỹ đóng quân ở Syria đã bắt đầu thiết lập một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Đông Bắc Al-Hasakah, địa bàn được đánh giá là có trữ lượng dầu mỏ lớn nằm gần thị trấn Tell Brak.

Hoạt động xây dựng này được Mỹ gấp rút thực hiện từ ngày 3/2 bằng các phương tiện và thiết bị chuyển đến từ Iraq qua cửa khẩu al-Waleed.

Theo các nguồn tin của Anadolu, căn cứ quân sự trên được Mỹ dựng lên nhằm ngăn cản các lực lượng Nga đang đóng quân tại Syria tiếp cận mỏ dầu Rmelan. Anadolu cũng khẳng định, binh lính Mỹ đã nhiều lần phong tỏa nỗ lực kiểm soát mỏ dầu này của Quân đội Nga.

Xe quân sự Nga rầm rập di chuyển, Mỹ dàn quân chiếm lĩnh trận địa ở Syria - Đụng độ lớn? - Ảnh 1.

Lính Mỹ bước lên xe bọc thép tham gia chiến dịch tuần tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ ở Tal Abyad, Syria. Ảnh: Sputnik

Thị trấn Tell Brak nằm giữa hai khu vực tách biệt do Quân đội Chính phủ Syria kiểm soát ở các tỉnh Al-Hasakah và Quamishli, những địa bàn hiện phần lớn nằm dưới sự quản lý của Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn.

Washington đã từng hai lần tuyên bố rút binh sĩ khỏi Syria nhưng chưa khi nào thực hiện đầy đủ cam kết của mình. Tháng 10/2019, Tổng thống Donald Trump biện hộ cho việc quân đội Mỹ tiếp tục ở lại Syria bằng tuyên bố đây là hành động cần thiết "để giữ cho các giếng dầu tại đây không rơi vào tay những kẻ khủng bố".

Xe quân sự Nga rầm rập di chuyển, Mỹ dàn quân chiếm lĩnh trận địa ở Syria - Đụng độ lớn? - Ảnh 2.

Xe quân sự Nga hoạt động ở Syria. Ảnh: AMN

Trong một diễn biến liên quan khác, các nhà hoạt động thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho biết, họ đã phát hiện thấy một đoàn xe quân sự gồm khoảng 15 phương tiện di chuyển tới Al-Qamishly từ vùng Ain Issa ở phía Bắc Al-Raqqah. Đoàn xe này đã đi qua các địa bàn Tal Tamr, Abu Rasin, Al-Darbasiyah và Amuda.

Trước đó, SOHR cũng ghi nhận có gần 15 phương tiện thiết giáp và xe quân sự Nga đã tiến về Abu Rasin. Các xe này rời căn cứ ở Al-Qamishly để tới Al-Darbasyah, rồi sau đó đi về hướng Abu Rasin (Zarkan) ở vùng nông thôn Al-Hasakah.

Ngày 6/2, một số nguồn tin của SOHR cho biết, các lực lượng Nga đã di chuyển từ căn cứ Qa’edat Al-Abqar ở thị trấn Tal Tamr và căn cứ không quân Al-Qamishly về tuyến cao tốc M4 để thiết lập một căn cứ quân sự ở giao điểm Tal Abyad - Al-Raqqah, địa bàn cách thành phố Al-Raqqah khoảng 10 km.

Hiện chưa có thông tin chính xác về đích đến cuối cùng của các đoàn xe quân sự này.

Đoàn xe quân sự chở binh lính Nga tiến về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại