Sát thủ xả súng giết người hàng loạt ở Thái Lan là lính bắn tỉa

Phương Anh |

Kẻ tấn công vũ trang vào trại quân đội và trung tâm thương mại đông người ở Thái Lan hôm 8-9/2 là lính bắn tỉa đã qua đào tạo, theo RT.

Nghi phạm xả súng khiến ít nhất 20 người chết và hơn 40 người bị thương, bao gồm cả lực lượng cứu hộ và an ninh tại Thái Lan hôm 8-9/2 được xác định là sĩ quan quân đội Jakraphanth Thomma. Kẻ tấn công bị bắn chết hôm 9/2, sau khoảng 17 giờ đồng hồ cố thủ trong trung tâm thương mại.

Theo RT, nghi phạm này là lính bắn tỉa và huấn luyện bắn súng tại đơn vị. Anh ta đã hoàn thành chương trình huấn luyện đặc nhiệm.

Trong quá trình tấn công, nghi phạm được cho là đã đăng những dòng tường thuật và ảnh lên Facebook của mình. Một bài đăng có nội dung: “Không ai có thể thoát chết”. Một bài đăng khác: “Có nên bỏ cuộc không?”. Mạng xã hội Facebook sau đó đã xóa tài khoản này và phủ nhận thông tin kẻ tấn công quay hình trực tiếp (livestream) trên trang của họ.

“Chúng tôi không biết tại sao anh ta làm điều này. Dường như anh ta đã phát điên” – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết. Cảnh sát Thái Lan xác nhận Thomma đã giết chỉ huy của mình và một đồng đội khác tại trại căn cứ quân sự trước khi cướp vũ khí tiếp tục xả súng trên đường đến trung tâm thương mại.

Giữa vị chỉ huy này và nghi phạm được cho là có mâu thuẫn.

Động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát sẽ bắt đầu thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ án và điều tra. Nghi phạm được cho là có mâu thuẫn với sĩ quan chỉ huy nhưng chưa có thông tin nào cho thấy lý do anh ta tấn công dân thường giữa ban ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại