Quân khủng bố Idlib đang "hấp hối", Thổ Nhĩ Kỳ cấp tốc mang vũ khí này đến Syria

Trà Khánh |

Pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ vừa đưa đến Syria một trong những vũ khí mạnh nhất của lực lượng này, nhằm tăng cường hỏa lực cho tuyến phòng thủ xung quanh thủ phủ Idlib.

Theo South Front, trong hôm 9/2, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu triển khai các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) T-122 Sakarya đầu tiên đến Idlib thông qua cửa khẩu Kafr Lusin nằm ở phía bắc tỉnh này.

Còn theo kênh Al-Moharar News, các tổ hợp pháo T-122 chỉ là một trong nhiều vũ khí vừa được Ankara triển khai thêm tới Idlib thông qua cửa khẩu Kafr Lusin, bởi trong đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ còn có cả xe tăng và nhiều loại xe thiếp giáp chở quân.

Việc triển khai các tổ hợp pháo T-122 đến Idlib cho thấy Thổ Kỳ Nhĩ có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự trong khu vực, và mục tiêu của họ tất nhiên là để bảo vệ thành phố Idlib - đầu não cuối cùng của phiến quân khủng bố ở tỉnh Idlib.

Đầu tuần này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ thành phố Idlib trước Quân đội Syria (SAA), đồng thời cũng yêu cầu quân chính phủ rút khỏi một số vị trí vừa được giải phóng ở Đông Nam Idlib. Tất nhiên, yêu cầu của Tổng thống Erdogan đã bị chính quyền Damascus từ chối.

Quân khủng bố Idlib đang hấp hối, Thổ Nhĩ Kỳ cấp tốc mang vũ khí này đến Syria - Ảnh 2.

Hình ảnh các tổ hợp pháo T-122 Sakarya của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Idlib. Ảnh: Al-Moharar News.

Quân khủng bố Idlib đang hấp hối, Thổ Nhĩ Kỳ cấp tốc mang vũ khí này đến Syria - Ảnh 3.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt T-122 Sakarya của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: nedaa-sy.

Hiện tại, cục diện chiến trường ở Idlib đã ngã về phía Quân đội Syria và đồng minh khi họ liên tiếp giải phóng nhiều thị trấn dọc đường cao tốc M5, cũng như dần mở rộng vùng kiểm soát ở phía Nam Aleppo. Trong khi đó, phiến quân đang để mất dần các cứ điểm chiến lược trên ở Đông Nam và đang đứng trước nguy cơ mất luôn đường M5.

Các mũi tấn của Quân đội Syria ở Idlib hiện chỉ cách thành phố Idlib khoảng 7km và có thể tấn công vào đây bất cứ lúc nào.

Còn về T-122 Sakarya đây là mẫu pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 122mm do Tập đoàn quốc phòng ROKETSAN của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển cho Quân đội nước này và được đưa vào trang bị từ năm 1997.

Thiết kế của T-122 khá giống với mẫu pháo phản lực BM-21 Grad đang được Quân đội Syria sử dụng, tuy nhiên nó có một số cải tiến về hệ thống điều khiển hỏa lực và các loại đầu đạn được trang bị.

Theo giới thiệu của ROKETSAN, một tổ hợp T-122 Sakarya có thể tự tính tấn công đồng thời 20 mục tiêu khác nhau với cụm ống phóng 40 nòng. Tầm bắn hiệu quả của pháo phản lực này ước tính vào khoảng 40km.

Phiến quân thua đau trên nhiều mặt trận, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cấp tốc đưa trọng pháo và xe tăng tới Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại