Dùng loại thuốc người quen giới thiệu suốt 2 năm, người đàn ông gặp vấn đề lớn ở thận

Lê Liên |

Sử dụng thuốc nam từ một người quen để chữa sỏi thận suốt 2 năm, người đàn ông 60 tuổi bị giãn thận.

Gần đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp nhận nhiều trường hợp sỏi thận, sỏi tiết niệu nghiêm trọng sau một thời gian uống thuốc nam chữa sỏi thận.

Gần nhất là bệnh nhân N.X.P (60 tuổi, trú tại Quảng Ninh). Người bệnh cho biết, cách đây hơn 2 năm, người bệnh có biểu hiện đau tức mạn sườn trái, đau lan ra sau lưng, đi khám và được chẩn đoán sỏi thận.

Tuy nhiên, thay vì nhập viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh tự điều trị tại nhà, mua các bài thuốc nam người quen mách để đun uống trong suốt 2 năm.

Cách đây 1 tháng, bệnh nhân đau sườn trái, sườn phải dữ dội, sau khi trì hoãn 1 thời gian, đến khi không chịu nổi bệnh nhân mới đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Các xét nghiệm cho thấy người bệnh có sỏi thận trái, sỏi niệu quản phải, giãn thận phải độ IV. Người bệnh được điều trị nội soi tán sỏi niệu quản. Do thận giãn rộng nên chức năng thận của người bệnh bị ảnh hưởng.

Theo bác sĩ khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu, Bệnh Viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, sỏi tiết niệu là những khối rắn xuất hiện trên đường bài xuất nước tiểu.

Đa số những viên sỏi này được hình thành tại thận, sau đó di chuyển theo dòng chảy nước tiểu đến các vị trí khác trên đường tiết niệu như: niệu quản, bàng quang, niệu đạo. Trong đó, sỏi thận chiếm tỷ lệ lớn nhất tới 40%.

Bệnh thường có triệu chứng là đau thắt lưng, tiểu buốt, tiểu máu, tiểu rắt, đau khi đi tiểu và một số biểu hiện như sốt, ớn lạnh... Nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ gây ra tình trạng ứ nước, ứ mủ thận gây giãn đài bể thận, suy thận, lâu ngày dẫn đến suy giảm chức năng của thận.

Tuy nhiên, đáng tiếc là có nhiều người bệnh đã không đi điều trị mà lại tự uống thuốc. Trong vài năm qua, khoa Thận - Tiết niệu đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh có sỏi nhưng thay vì nhập viện điều trị thì bệnh nhân lại uống thuốc nam tại nhà. Sau một thời gian thận bị hỏng, thậm chí người bệnh còn phải phải cắt bỏ 1 bên thận.

Các bác sĩ cảnh báo, việc sử dụng các loại thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Các loại thuốc này cũng có thể làm mất các triệu chứng của bệnh tiết niệu, làm người bệnh nhầm tưởng mình đã khỏi bệnh.

Thế nhưng, thực tế bệnh vẫn tồn tại, làm thận ngày càng bị ảnh hưởng, suy giảm chức năng. Lâu dần người bệnh sẽ có những dấu hiệu suy thận hoặc các biến chứng của sỏi tiết niệu, lúc này người bệnh mới đến viện khám thì bệnh đã quá nặng, gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều trị về sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại