Đừng "cắn răng chịu đựng" những bệnh đường tiết niệu

Linh Chi |

Có không ít trường hợp bệnh nhân vào viện vì bị sỏi, nhiễm trùng nhưng ngại không dám nói ra tình trạng bệnh.

Đường tiết niệu là nơi giúp cơ thể thải bỏ những chất độc hòa tan trong máu. Các cơ quan tiết niệu bao gồm: thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo. Có năm nhóm bệnh thường gặp về đường tiết niệu như: sỏi tiết niệu, nhiễm trùng tiết niệu, bướu lành và bướu ác, chấn thương và dị tật bẩm sinh.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Khoan - Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Quốc tế City cho biết: Tỷ lệ nam nữ mắc bệnh niệu là tương đương nhau, nhưng phụ nữ thường nhiễm trùng đường tiểu dưới do có cấu trúc niệu đạo ngắn, thẳng, sát âm đạo và gần hậu môn nên rất dễ nhiễm khuẩn.

Còn nam giới thì thường bị bệnh sỏi. Người lớn tuổi thì mắc các bệnh về bướu. Riêng trẻ em thì hay gặp các dị tật bẩm sinh như hẹp da bao quy đầu, niệu đạo đóng thấp.

Bác sĩ Khoan cho biết thêm: trường hợp một bệnh nhân trên 60 tuổi, hơn 10 năm nay tiểu không kiểm soát, luôn bị "són" phải mang tã. Bệnh nhân sống một mình, luôn âm thầm chịu đựng, lầm tưởng đây là căn bệnh người già ai cũng gặp phải. May mắn khi người anh trai phát hiện, tìm hiểu về căn bệnh này và đưa cô ấy vào bệnh viện.

Ca mổ diễn ra trong 2 giờ, bệnh nhân nằm viện khoảng 3 ngày và được xuất viện. Những lần tái sau đó không còn gặp tình trạng tiểu không kiểm soát, hay phải mang tã nữa. Tình trạng sức khỏe và tâm lý của bệnh nhân đã được cải thiện rất nhiều, sinh hoạt thường ngày giờ đây đã ổn định hơn.

Tại bệnh viện, bác sĩ thường xuyên gặp những trường hợp nghiêm trọng như sỏi san hô hai bên gây suy thận, nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng bắt buộc phải mổ nhanh để lấy sỏi, dẫn lưu.

Điển hình là trường hợp của một bệnh nhân người Campuchia. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt và thiếu máu. Bệnh nhân bị sỏi thận hai bên, được tiến hành mổ trước một bên thận, hai tuần sau mới thực hiện cho bên còn lại. Việc điều trị trong viện và tại nhà kéo dài tầm một tháng trước khi bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh.

Bác sĩ Khoan khuyến cáo: đối với những căn bệnh về đường tiết niệu, bệnh nhân không nên xem thường các triệu chứng thường ngày cũng như tự ý mua thuốc điều trị. Người bệnh cần đi đến các trung tâm y tế để được các bác sĩ chuyên khoa tiến hành chẩn đoán và điều trị chính xác, kịp thời, tránh để bệnh tình chuyển biến nặng, gây khó khăn cho việc chữa trị dứt điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại