*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sỏi thận là căn bệnh phổ biến, nguyên nhân gây ra căn bệnh này bắt nguồn từ những thói quen tưởng vô hại của nhiều người.
Một nam thanh niên 18 tuổi tự nhét dị vật 60 cm vào niệu đạo rồi lấy ra không được.
Các bệnh nhân ung thư trong đó có bệnh nhân bệnh nhân ung thư đường tiết niệu thường lo lắng không biết mình có nguy cơ như thế nào, có nên tiêm phòng vắc xin COVID-19 không?
Nhìn đĩa trứng chiên rau thì là thơm ngon, nức mũi ai ai cũng muốn ăn thử.
Sỏi thận là một bệnh lý đường tiết niệu xảy ra khá phổ biến nhưng lại không kém phần nguy hiểm, gây nhiều đau đớn cho người mắc, trong nhiều trường hợp còn gây ra nhiều ảnh hưởng khôn lường đến sức khỏe người bệnh.
Sỏi thận là một bệnh lý đường tiết niệu xảy ra khá phổ biến nhưng lại không kém phần nguy hiểm, gây nhiều đau đớn cho người mắc, trong nhiều trường hợp còn gây ra nhiều hậu quả khôn lường.
Các cơ chính chịu trách nhiệm giữ nước tiểu là các cơ sàn chậu. Vì những lý do nhất định, một số người bị yếu cơ sàn chậu, có thể rò rỉ nước tiểu hoặc gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng nước tiểu. Có nhiều phương pháp điều trị mà một trong số đó là tập luyện cơ sàn chậu.
Không cần đến phương pháp mổ lấy sỏi đau đớn, mất sức, bạn vẫn có thể “đánh bật” được sỏi thận ra khỏi cơ thể với 12 cách đơn giản sau đây.
Ở một người khỏe mạnh, nước tiểu thường trong hoặc có màu hơi vàng nhạt. Vậy khi nước tiểu có màu đục là biểu hiện của bệnh gì?
Bình thường con người đi tiểu khoảng 7 lần/ngày và thải khoảng 2,2 lít nước thải không mùi, màu. Nhưng nếu đi tiểu quá nhiều, nước tiểu có máu... thì là dấu hiệu bất thường.
Sỏi thận - tiết niệu là một bệnh thường gặp, có thể gây tắc hệ thống tiết niệu, gây nhiễm trùng làm tổn thương chức năng của thận, đặc biệt ở người tuổi cao.
Các bác sĩ tại Đại học Pittsburgh mới đây đã thông báo một bệnh nhân nữ ở Mỹ bị mắc hội chứng tự sinh rượu đường tiết niệu cực kỳ hiếm gặp, khi bàng quang của người phụ nữ này chứa đầy cồn.
Tâm điểm