Đồng minh ồ ạt chuyển sang mua vũ khí Nga, Mỹ đành im lặng bất lực?

Vũ Thu Hương |

Nhiều đồng minh Mỹ đã sử dụng vũ khí mua từ Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay Mỹ vẫn chưa có giải pháp nào đối phó.

Theo Yenisafak, nhiều đồng minh Mỹ đã sử dụng vũ khí mua từ Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới.

Nga đã bán vũ khí cho 166 trong tổng số 190 nước là thành viên của Liên Hợp Quốc, theo nhà xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboroexport.

Những khách hàng đầu tiên hay mua vũ khí Nga ở châu Á có Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Iran và Iraq ở Trung Đông, Algeria ở châu Phi và Nicaragua ở châu Mỹ La tinh trong khi đó, nhiều nước thành viên của NATO và các đồng minh Mỹ cũng mong muốn có các sản phẩm quân sự của Nga.

Hiện tại, Nga cũng có mối quan hệ thân thiết về quân sự và kỹ thuật với Pháp, Hy Lạp, Bulgaria và Slovakia, đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, UAE, Kuwwait, Jordan và Saudi Arabia.

Hợp tác kỹ thuật, quân sự Nga-Pháp dựa trên thỏa thuận giữa hai quốc gia được ký năm 1994 mà theo đó cho phép hai nước cùng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hàng không, xe quân sự, xây dựng tàu và sản xuất pháo.

Hy Lạp là một trong những khách hàng lớn nhất mua vũ khí Nga. Nhiều thời điểm, Nga cung ứng cho Hy Lạp nhiều hệ thống phòng thủ, gồm cả hệ thống S-300, tàu đổ bộ, hệ thống tên lửa chống tăng, trực thăng Mi-26...

Đồng minh ồ ạt chuyển sang mua vũ khí Nga, Mỹ đành im lặng bất lực? - Ảnh 2.

Nhiều đồng minh Mỹ đã sử dụng vũ khí mua từ Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới.


Hiện tại, nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboroexport đang xem việc hiện đại hóa thiết bị do Nga và Liên Xô sản xuất là "một trong những hướng đi hứa hẹn" cho việc phát triển quan hệ Nga-Hy Lạp trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật.

Nga cũng hợp tác chặt chẽ với Bulgaria và Slovakia trong việc cung cấp thiết bị quân sự. Chẳng hạn, Moscow và Sofia đã ký hợp đồng để nâng cấp dòng máy bay MiG-29.

Nga và Hàn Quốc cũng đã ký bản thỏa thuận hợp tác về kỹ thuật và quân sự hồi tháng 12/2007. Bản thỏa thuận này có giá trị trong vòng 10 năm và theo đó Nga đã cung cấp cho Hàn Quốc nhiều xe tăng T-80, trực thăng Ka-32.

Joran cũng được Nga cung ứng nhiều vũ khí từ xưa và nay vẫn tiếp tục nhận nhiều vũ khí. Hai nước đã ký nhiều hợp đồng, hầu hết trong đó là việc sản xuất súng phóng lựu RPG-32 Nashshab. Nga cũng đang nâng cấp hệ thống phòng không cho Jordan.

Sự hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Nga với Kuwait phát triển mạnh hồi năm 70 và 80.

Trong khi đó, việc cung ứng vũ khí của Nga cho UAE bắt đầu vào năm 1990. Theo thỏa thuận được ký năm 1994-1995, Nga đã nhận sản xuất nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cho nước này. Và tháng 8/2000, UAE đã đặt hàng Nga sản xuất hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Tháng 11/2006, Nga và UAE đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ và quân sự mà theo đó tạo nên khung pháp lý cho việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia trong lĩnh lực này.

Thỏa thuận 3,5 tỷ USD của Nga với Saudi Arabia hồi năm 2017 về việc chuyển vũ khí và thiết bị đã được các chuyên gia quân sự hai bên ký kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại