pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1

Giữa lúc "bom rơi đạn lạc", Mỹ "lén trộm" hệ thống Pantsir-S1 của Nga?

Giữa lúc "bom rơi đạn lạc", Mỹ "lén trộm" hệ thống Pantsir-S1 của Nga?

Quân Sự 2021-01-29T19:59:00

Quân đội Mỹ được cho là đã đưa hệ thống phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất ra khỏi Libya, mang đến căn cứ ở Đức để nghiên cứu.

Đồng minh ồ ạt chuyển sang mua vũ khí Nga, Mỹ đành im lặng bất lực?

Đồng minh ồ ạt chuyển sang mua vũ khí Nga, Mỹ đành im lặng bất lực?

Quân Sự 2019-11-25T22:44:00

Nhiều đồng minh Mỹ đã sử dụng vũ khí mua từ Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay Mỹ vẫn chưa có giải pháp nào đối phó.

Đồng lòng tung S-400 ra tập trận, Nga-Serbia khiến NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng” và khiến Mỹ bị “ác mộng” hành hạ?

Đồng lòng tung S-400 ra tập trận, Nga-Serbia khiến NATO “bằng mặt nhưng không bằng lòng” và khiến Mỹ bị “ác mộng” hành hạ?

Quân Sự 2019-10-30T21:02:00

Khi Serbia và Nga triển khai cuộc tập trận quân sự chung, trong đó có sự xuất hiện của hệ thống tên lửa S-400 của Nga, NATO vẫn tỏ ra bình thản nhưng dường như đây là việc “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

Nga bất ngờ tung “rồng lửa” S-300 đến vùng đất mới

Nga bất ngờ tung “rồng lửa” S-300 đến vùng đất mới

Quân Sự 2019-10-29T14:12:00

Quân đội Nga lần đầu tiên đưa hệ thống phòng không cực mạnh S-300 đến triển khai tại căn cứ quân sự gần Afghanistan, Tajikistan.

Quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ đe dọa, Serbia mang toan tính sâu xa

Quyết tâm mua S-400 của Nga mặc Mỹ đe dọa, Serbia mang toan tính sâu xa

Quân Sự 2019-10-26T17:08:53

Tổng thống Serbia Alexandr Vucic xác nhận rằng, nước này đã mua hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga và nhấn mạnh nguyện vọng của Serbia là muốn sở hữu cả S-400.

Giữa LHQ, Tổng thống Iran tuyên bố nóng - Hiệu quả chiến đấu của PK Nga ở Syria tăng đột biến

Quân Sự 2019-09-26T07:59:00

Đầu não Khmeimim của Không quân Nga tại Syria luôn được bố trí lực lượng bảo vệ dày đặc, không chỉ có các tổ hợp S-400, Pantsir-S1, Tor-M2 mà còn có cả những khí tài đặc biệt.

"Hàng độc Made in China" bị Israel đập tan nát ở Syria: Niềm tự hào Trung Quốc sụp đổ

Quân Sự 2019-01-24T11:16:00

Israel nói là làm "ai gây phương hại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ khiến họ phải chịu hậu quả đúng như thế" và thứ "hàng độc Made in China" đã bị đánh cho tan nát ở Syria.

Syria "dâng tên lửa S-300 vào miệng sói" Mỹ và liên quân: Sai lầm chết người và trắng tay?

Syria "dâng tên lửa S-300 vào miệng sói" Mỹ và liên quân: Sai lầm chết người và trắng tay?

Quân Sự 2018-12-17T11:27:00

Nga-Syria được cho là đang di chuyển 1 tổ hợp tên lửa S-300 tới miền Đông để sẵn sàng đọ sức với các chiến đấu cơ liên quân do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, có quá nhiều nguy cơ hiện hữu.

S-300 Syria lập công đầu, triệt hạ đòn đánh lớn và hiểm từ Israel: Không làm "xấu mặt Nga"

Quân Sự 2018-12-04T11:51:00

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Israel đã bất ngờ mở lại một đợt tấn công lớn. PK Syria cảnh giác, khai hỏa diệt toàn bộ các mục tiêu. Tên lửa S-300 được cho là đã vào trận.

Bị tập kích căn cứ Khmeimim: Vì sao phòng không Nga "trơ mắt nhìn"?

Bị tập kích căn cứ Khmeimim: Vì sao phòng không Nga "trơ mắt nhìn"?

Quân Sự 2018-01-06T19:31:00

Vừa qua, căn cứ sân bay Khmeimim của Không quân Nga đóng tại tỉnh Latakia, Syria đã phải hứng chịu một trận pháo kích của phiến quân với thiệt hại rất lớn.

Báo động khẩn cấp: Máy bay chiến đấu của KQ Nga có thể bị phá hủy vô số kể ở Syria?

Báo động khẩn cấp: Máy bay chiến đấu của KQ Nga có thể bị phá hủy vô số kể ở Syria?

Quân Sự 2018-01-06T13:30:00

Phiến quân tập kích bằng hỏa lực vào căn cứ Khmeimim, đầu não của KQ Nga ở Syria đã gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp về nguy cơ có thể sẽ còn tiếp diễn những cú sốc tương tự.

Nga có thể đã phóng tên lửa S-400 diệt 1 máy bay Mỹ - "Không nói suông"?

Quân Sự 2017-06-23T07:30:00

Giữa lúc máy bay của liên quân do Mỹ dẫn đầu đang nhởn nhơ trên bầu trời Syria thì tên lửa S-400 của Nga có thể đã khai hỏa. Một số nguồn tin cho rằng 1 máy bay Mỹ đã bị tiêu diệt.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại