Động đất 3,8 độ richter ở Phong Thổ, Lai Châu

NGUYỄN PHƯƠNG |

Trận động đất 3,8 độ richter xảy ra vào chiều 1/9 tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) có độ sâu chấn tiêu hơn 12km.

Sáng 2/9, ông Dương Đính Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu cho biết vào chiều qua, địa phương xảy ra trận động đất với rung chấn khoảng 3,8 độ richter.

Theo đó, trận động đất xảy ra vào 16h11 ngày 1/9, ở tọa độ 22.713 độ vĩ Bắc, 103.354 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu hơn 12km.

"Trận động đất không gây thiệt hại gì về người và tài sản của người dân", ông Đức thông tin và cho biết Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang theo dõi tiếp trận động đất này.

Động đất 3,8 độ richter ở Phong Thổ, Lai Châu - Ảnh 1.

Vị trí tâm chấn của động đất tại huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra gần 30 vụ động đất nhưng là những trận động đất dưới 4 độ richter chỉ ảnh hưởng nhỏ.

Trong đó, Điện Biên được xác định là nơi xảy ra nhiều trận động đất nhất, may mắn chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Gần đây nhất vào 5h13 ngày 24/8, một trận động đất với cường độ 2,8 độ richter xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Tuy trận động đất có cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn tiêu khá gần mặt đất nên người dân ở khu vực Mường Nhé đều cảm nhận được rất rõ sự rung lắc do dư chấn trận động đất gây nên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại