*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
4 trận động đất xảy ra ở 2 xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, trận có cường độ lớn nhất là 4.9 độ richter.
Chiều 9/11, tại huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) xảy ra trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter, người dân ở các khu vực lân cận cũng cảm nhận được rung lắc.
Tính đến 10 giờ sáng nay 29-7, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum lại liên tiếp xảy ra 14 trận động đất liên tiếp, nối tiếp 21 trận động đất xảy ra vào hôm qua cũng tại đây.
Chỉ trong 24 giờ qua, Kon Tum đã hứng chịu 32 trận động đất. Số vụ động đất được các chuyên gia nhận định vẫn chưa dừng lại.
Viện Vật Lý địa cầu liên tiếp thông báo 21 tin xảy ra động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, qua quan trắc, nguyên nhân của hiện tượng trên liên quan đến động đất kích thích do hồ chứa.
Một trận động đất 2.8 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km xảy ra tại tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình lúc 00h5 ngày 13/1.
Sáng sớm nay, Lai Châu ghi nhận một trận động đất tại huyện Mường Tè với độ lớn 3,6.
Trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục xảy ra 2 trận động đất vào sáng 28/7, như vậy, từ 12h trưa 27/7 đến nay, tại đây đã có 7 trận động đất.
Trong chiều 16 và rạng sáng 17/6, tại huyện Mường Tè (Lai Châu) đã xuất hiện liên tiếp 2 trận động đất với cường độ lớn.
Sau trận động đất lúc 8h18 phút sáng nay gây rung chấn cho Hà Nội và một loạt tỉnh thành phía Bắc, một trận động đất nữa vừa xảy ra tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Trước lo ngại động đất có thể xảy ra ở Hà Nội, PGS.TS Cao Đình Triều, nguyên Phó viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu đã lên tiếng.
Hôm qua (5/9), địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra một trận động đất 3,0 độ Richter. Đây cũng là trận động đất thứ 8 xảy ra trên địa bàn từ đầu năm đến nay.
Trận động đất 3,8 độ richter xảy ra vào chiều 1/9 tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) có độ sâu chấn tiêu hơn 12km.
Tâm điểm