Động đất lớn tại Thanh Hóa, hàng trăm học sinh hoảng loạn chạy khỏi lớp

Hoàng Đan |

Chiều 4/4, một trận động đất xảy ra tại huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến hàng trăm người dân hoảng loạn.

Trao đổi với PV, đại diện Viện Vật lý địa cầu xác nhận, lúc 12h47 ngày 4/4, đã xảy ra một trận động đất 3.8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.272 độ vĩ Bắc, 104.612 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 20.8 km. Động đất xảy ra tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, theo thông tin từ UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết người dân ở một số xã như Na Mèo, Tam Lư, Sơn Thủy, Tam Thanh... cảm nhận được rung lắc, dư chấn, tiếng nổ nhỏ của động đất gây ra.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h47 cùng ngày khi người dân tại một số xã cảm nhận được rung lắc nhà cửa, đồ dùng và dư chấn của động đất trong vòng khoảng 20 giây. Hàng trăm người dân và học sinh đã hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà, lớp học.

Cô giáo Lê Thị Vinh, Hiệu trưởng trường Mầm non Tam Lư cho biết: “Khi đang đánh thức các cháu dậy chuẩn bị học ca chiều thì nghe nhiều tiếng nổ lớn dưới sâu lòng đất.

Sau đó, nhà cửa rung lắc, đồ chơi của các bé va chạm vào nhau rơi lả tả, khiến trẻ hoảng hốt lao chạy ra ngoài sân”.

UBND huyện Quan Sơn đã phân công các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến tiếp theo của dư chấn để có biện pháp xử lý kịp thời nếu tình huống xấu xảy ra.

Huyện Quan Sơn từng nhiều lần xảy ra động đất do nằm trên đới đứt gãy sông Mã. Việc liên tục xảy ra động đất trong những năm gần đây khiến người dân ở Quan Sơn và các huyện lân cận hoang mang, lo sợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại