Đối thủ nặng ký từ Trung Quốc có thể khiến Buk-M3 Nga "lao đao" trên thị trường vũ khí

Chí Linh |

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung - xa HQ-22 là một trong những vũ khí thu hút nhiều sự chú ý nhất khi xuất hiện tại cuộc duyệt binh chào mừng 90 năm thành lập PLA.

Tổ hợp HQ-22 theo giới thiệu chính là phiên bản rẻ tiền, có nhiệm vụ hỗ trợ cho HQ-9B chuyên đánh tầm xa trong đội hình tác chiến hỗn hợp theo mô hình cao - thấp thường thấy, đảm bảo lấp kín mọi nguy cơ tạo ra khoảng trống chiến thuật trong thế trận phòng không.

HQ-22 có tầm bắn tối thiểu/tối đa: 5/100 km, độ cao nhỏ nhất/lớn nhất: 50/27.000 m. Đạn tên lửa được phóng đi theo phương nghiêng chứ không phải chiều thẳng đứng, nó sử dụng hệ dẫn đường kết hợp theo sóng radio của đài điều khiển và radar bán chủ động, có khả năng chống chế áp điện tử cao.

Mỗi tổ hợp HQ-22 được trang bị 1 đài radar điều khiển hỏa lực, dẫn đường cho tên lửa đánh chặn tối đa 12 mục tiêu cùng lúc, nó tiêu diệt được máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, phi cơ không người lái và một số mục tiêu đường không khác.

Đối thủ nặng ký từ Trung Quốc có thể khiến Buk-M3 Nga lao đao trên thị trường vũ khí - Ảnh 1.

Bắn thử nghiệm đạn đánh chặn thuộc tổ hợp tên lửa phòng không HQ-22

Đáng chú ý hơn, ngoài phục vụ nhu cầu trong nước thì Trung Quốc còn không giấu diếm tham vọng sẽ xuất khẩu HQ-22 ra thị trường vũ khí thế giới, đây rõ ràng là một sản phẩm có tính cạnh tranh rất cao.

Đối thủ chính mà HQ-22 nhắm tới có lẽ là tổ hợp Buk-M3 do Nga sản xuất, đây cũng là một phương tiện nhằm lấp kín khoảng trống giữa S-300/400 với những hệ thống phòng không tầm ngắn hơn.

Tuy nhiên, so với HQ-22 thì dễ dàng nhận thấy tầm bắn của đạn tên lửa 9M317ME trang bị cho Buk-M3 ngắn hơn đáng kể trong khi kích thước khá cồng kềnh, thiết bị điện tử của nó cũng bị nhận xét là "bình mới rượu cũ" so với người đàn anh Buk-M2, chưa có sự đột phá về chất.

Đối thủ nặng ký từ Trung Quốc có thể khiến Buk-M3 Nga lao đao trên thị trường vũ khí - Ảnh 2.

Xe nạp đạn kiêm chấp hành phóng và xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3

Hiện nay Trung Quốc đang vươn lên trở thành một cường quốc xuất khẩu vũ khí đứng trong tốp đầu thế giới, ngoài ưu thế về giá thành rẻ thì yếu tố mang lại sức cạnh tranh chính cho sản phẩm quốc phòng nước này nằm ở việc họ sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho đối tác, từ những công việc bảo dưỡng đơn giản đến cả bản quyền lắp ráp tại chỗ.

Trong khi đó, điều khoản trên lại là sự xa xỉ đối với khách hàng mua vũ khí Nga, bất chấp đó là sản phẩm mới hay đã ra đời cách đây hàng chục năm, chính vì vậy nhiều đối tác truyền thống của Moskva đã phải đi tìm nguồn cung thay thế nhằm tránh bị phụ thuộc quá mức.

Trước đó, theo dự đoán của chuyên gia Nga Mikhail Khodarenok, Buk-M3 sẽ có nhu cầu cao trên thị trường vũ khí thế giới nhờ sức mạnh ưu việt của nó.

Song, với ưu thế về tính năng kỹ chiến thuật, giá cả cạnh tranh của HQ-22 và đặc biệt là điều khoản hậu mãi hấp dẫn của Trung Quốc, có thể nói Buk-M3 đã gặp phải một đối thủ khá nặng ký trong phân khúc tên lửa phòng không tầm trung - xa trên thị trường vũ khí thế giới.

Giới thiệu tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung - xa Buk-M3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại