Nữ quản lý bị nhân viên chém tử vong ngay trong phòng làm việc

Diệp Anh |

Bất cứ mâu thuẫn nào cũng không đáng để con người ra tay giết người, nhất là mâu thuẫn trong công việc, giữa cấp trên và cấp dưới. Thế nhưng, thảm kịch vẫn xảy ra.

Trang báo điện tử Phượng Hoàng (Trung Quốc) đưa tin cho hay, vào chiều ngày 28/3 vừa qua, tại tầng 5 tòa nhà văn phòng Uông Uông ở quân Tĩnh An, thành phố Thượng Hải đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Cảnh sát địa phương cho hay, nạn nhân tử vong là một phụ nữ họ Hoàng, 33 tuổi – là quản lý trực tiếp của nghi phạm họ Phương, 58 tuổi. Cả hai đều là người Thượng Hải và làm việc cho công ty chuyên kinh doanh đồng hồ Seiko.


Máu vương vãi trên sàn phòng làm việc của công ty Seiko.

Máu vương vãi trên sàn phòng làm việc của công ty Seiko.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cô Hoàng đã được đưa đi cấp cứu song đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngoài ra, người bị thương khá nặng ở cổ và vai là nữ nhân viên lễ tân họ Chu, 29 tuổi người Giang Tô, mới đến công ty của Hoàng làm việc được hơn 1 tháng.

“Sự việc xảy ra vào lúc 2h30 chiều ngày 28/3. Khi chúng tôi xuống hiện trường thì thấy một phụ nữ bị thương ở cổ. Người này đã được nhân viên y tế đưa đi. Khi mọi người lay, gọi, cô gái vẫn có phản ứng.

Hung thủ là nhân viên cùng công ty với hai nạn nhân, chúng tôi vẫn gặp ông ta”, một người làm việc trong tòa nhà Uông Uông cho hay.

Được biết, giữa nghi phạm và nạn nhân có mâu thuẫn đã lâu. Đến ngày 28/3, Phương thủ sẵn dao trong người rồi ra tay gây án. Tuy nhiên phía cảnh sát chưa xác nhận thông tin này.

Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại