Cảnh sát bị tố cướp thi thể bé 3 tuổi tử vong sau khi truyền dịch

Diệp Anh |

Cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền vụ cảnh sát cơ động thành phố Đan Dương, Giang Tô bị tố cướp thi thể bé 3 tuổi và đánh tập thể người bố của em.

Sự việc được một cư dân mạng đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 25/1 vừa qua. Theo đó, nạn nhân là một em bé 3 tuổi, tử vong sau khi được truyền dịch ở bệnh viện thị trấn Giới Bài.

Ngoài những hình ảnh được chụp lại, người đăng tải bài viết còn đính kèm một đoạn clip cho thấy, không chỉ cướp thi thể em bé đáng thương, cảnh sát cơ động còn quây đánh bố của em.

Tuy nhiên, trang báo mạng WangYi (Trung Quốc) cho hay, 5h chiều ngày 26/1, ban Kiểm tra kỷ luận của Sở y tế thành phố Đan Dương đã ra tuyên bố: Nạn nhân nhập viện vì viêm phế quản. Sau khi được kiểm tra và truyền dịch kèm theo thuốc kháng sinh, em bé có biểu hiện sốc thuốc.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu tại chỗ nhưng không thành công. Kết luận ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do sốc dị ứng.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc ngày 26/1 dẫn thông báo từ công an thành phố Đan Dương cho biết, để tìm ra nguyên nhân cái chết, giữ nguyên chứng cứ nên đơn vị này dã đề xuất đưa thi thể bé 3 tuổi vào nhà tang lễ để bảo quản.

Tuy nhiên, khi họ đang trong quá trình chuẩn bị triển khai thì gia đình nạn nhân cản lại.


Hỗn loạn xảy ra tại bệnh viện thị trấn Giới Bài, thành phố Đan Dương khi các cảnh sát cơ động đưa nạn nhân tử vong do sốc dị ứng vào nhà tang lễ.

Hỗn loạn xảy ra tại bệnh viện thị trấn Giới Bài, thành phố Đan Dương khi các cảnh sát cơ động đưa nạn nhân tử vong do sốc dị ứng vào nhà tang lễ.

Thông báo cũng cho hay, 8h sáng ngày 26/1, gia đình nạn nhân đã đem hoa, nến, đốt giấy... ngay tại cổng bệnh viện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện, buộc lực lượng cảnh sát phải ra mặt xử lý.

Dưới sự nỗ lực khuyên giải của lực lượng chức năng, 1h chiều 26/1, gia đình bé 3 tuổi đã chủ động phối hợp đưa thi thể con vào nhà tang lễ.

Về phía bệnh viện nơi xảy ra sự cố chết người, lãnh đạo bệnh viện cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên và tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân cái chết của bệnh nhi.

Hiện tại, sự việc đang được các cơ quan hữu quan trực tiếp tham gia điều tra để giải quyết tranh chấp giữa bệnh viện và người nhà nạn nhân.

Tuy nhiên, những thông báo của cơ quan công an và cơ quan y tế dường như chưa làm hài lòng cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều ý kiến thắc mắc tại sao cảnh sát cơ động Đan Dương lại xuất hiện trong vụ việc này?

Nhiều ý kiến khác thì tỏ bức xúc với bệnh viện vì cho rằng các bác sĩ đã tắc trách trong khi nhiều người băn khoăn, liệu có thể tin tưởng được kết quả làm việc của những cơ quan công quyền nói trên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại