“Giở võ độc” tìm sợi dây chuyền vàng với… 40 quả chuối

Mai Anh |

Chỉ với 40 quả chuối mà không cần mất nhiều công sức, cảnh sát Ấn Độ đã ép một tên cướp phải “thải” ra sợi dây chuyền vàng hắn đã nuốt vào bụng.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, sự việc nói trên xảy ra ở thành phố Mumbai vào cuối tuần trước. Để phủ nhận hành vi giật dây chuyền của một phụ nữ, tên cướp đã cố gắng nuốt tang vật vào bụng trong quá trình trốn chạy cảnh sát.

Sau khi tên này bị bắt, cảnh sát địa phương đã dùng thuốc xổ để tên này “thải” ra sợi dây chuyền song nỗ lực này đã thật bại.

Các bác sĩ đã được cảnh sát nhờ tư vấn và họ cho rằng, cách tốt nhất để điều tra lấy lại sợi dây chuyền là phẫu thuật. Tuy nhiên, biện pháp này quá tốn kém. Cuối cùng, họ quyết định dùng chuối thay vì phẫu thuật.

“Tên trộm phải ăn hơn 40 quả chuối”, Shankar Dhanavade, thanh tra sở cảnh sát Mumbai cho hay. Và cuối cùng, sợi dây chuyền cũng được tìm thấy.

“Chúng tôi đã bắt tên trộm rửa sạch và khử trùng sợi dây trước khi giao nộp”, một thanh tra cấp cao thuộc sở cảnh sát Mumbai nói.

Tên trộm 25 tuổi nói trên đã phải xuất hiện trong phiên tòa vào hôm 8/1 dưới sự giám sát của cảnh sát. Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Mumbai cần đến hoa quả để tìm lại tang vật bị mất cắp.

Theo tờ Hindustan, vào tháng 7 năm ngoái, một sợi dây chuyền cũng đã được tìm thấy sau khi tên trộm bị bắt ăn hơn hai chục quả chuối và uống vài lít sữa pha với thuốc nhuận tràng.

Vài tháng trước đó, một tên trộm khác cũng đã phải ăn 60 quả chuối sau khi nuốt một sợi dây chuyền vàng cùng một mặt dây chuyền lớn. Số chuối này đã phát huy tác dụng và sợi dây chuyền được tìm lại thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại