Nga "hốt bạc" với tiền bán vũ khí: Thu về 180.000.000.000 USD trong 20 năm

Tú Anh |

Theo ông Alexander Mikheyev, Giám đốc điều hành Rosoboronexport thì doanh số bán hàng đã cho phép Nga duy trì vị trí thứ hai trên thị trường vũ khí toàn cầu.

Hai thập kỷ đầu Thế kỷ 21 là những năm tốt đẹp đối với các nhà thầu quân sự. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ vẫn là nước bán vũ khí hàng đầu thế giới và trong giai đoạn 5 năm từ 2015 đến 2019 đã xuất khẩu khí tài quân sự sang 96 quốc gia. Hoa Kỳ chiếm 36% tổng xuất khẩu vũ khí toàn cầu trong thời kỳ đó.

Đứng ở vị trí thứ hai là Nga, chiếm 21% kim ngạch xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

Theo hãng thông tấn Tass, trong hai thập kỷ qua, Công ty Xuất nhập khẩu Vũ khí nhà nước Nga Rosobornexport (thuộc Tập đoàn Rostec) đã chuyển giao số khí tài quân sự trị giá 180 tỷ USD cho các khách hàng nước ngoài.

Nga hốt bạc với tiền bán vũ khí: Thu về 180.000.000.000 USD trong 20 năm - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 tham gia màn bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Paris lần thứ 50 tại Sân bay Le Bourget gần Paris, ngày 23/6/2013. Ảnh: Reuters

“Các chỉ số tài chính của công ty, tức sổ sách ghi đơn đặt hàng và khối lượng giao hàng đã tăng gấp 5 lần kể từ năm 2000. Trong giai đoạn này, Rosoboronexport đã ký kết hơn 26.000 hợp đồng với các đối tác và bàn giao sản phẩm trị giá tổng cộng hơn 180 tỷ USD tới 122 quốc gia trên thế giới”, Giám đốc điều hành Rostec Sergei Chemezov cho biết.

Còn theo ông Alexander Mikheyev - Giám đốc điều hành Rosoboronexport thì doanh số bán hàng đã cho phép Nga duy trì vị trí thứ hai trên thị trường vũ khí toàn cầu.

“Các đối tác nước ngoài của chúng tôi đã nhận được số phương tiện trị giá hơn 85 tỷ USD cho Lực lượng Không quân của họ. Giá trị chuyển giao cho các lực lượng phòng không và bộ binh, mỗi binh chủng đã lên đến 30 tỷ đô la, và cho hải quân là 28 tỷ đô la”.

Để thúc đẩy doanh số bán hàng khí tài quân sự của mình, Nga ngày càng “nâng tầm cuộc chơi”, theo đúng nghĩa đen, qua việc tổ chức các Hội thao Quân sự Quốc tế (International Army Games) thường niên. Army Games đầu tiên được tổ chức vào tháng 8/2015 thu hút sự tham gia của gần 30 quốc gia với hàng chục cuộc thi trong hai tuần.

Army 2020 diễn ra trùng với Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế thường niên, một triển lãm thương mại được tổ chức để giới thiệu gần như tất cả các khí tài quân sự của Nga. Sự kiện gần đây nhất được tổ chức vào tháng 8 vừa qua và các công ty bán vũ khí nhà nước Nga đã chào bán được gần 50 hệ thống vũ khí mới ra thị trường thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại