Đoàn thể thao Singapore tiêm vắc xin phòng bại liệt trước khi sang "vùng dịch" Philippines

Thảo Linh |

Theo truyền thông đưa tin, đoàn thể thao Singapore dự kiến ​​sẽ được tiêm phòng mũi nhắc lại sau sự cố bệnh bại liệt 'gia tăng' ở Philippines để bảo vệ các vận động viên.

Đoàn thể thao Singapore dự kiến ​​sẽ được tiêm phòng mũi nhắc lại sau các sự cố về bệnh bại liệt 'gia tăng' ở Philippines

Theo nguồn tin từ kênh Channel News Asia cho biết, đoàn thể thao Singapore sẽ được tiêm phòng mũi tiêm tăng cường để phòng chống dịch bại liệt đã tái phát trở lại tại Philippines trước khi khởi hành sang nước này để tham gia Thế vận hội biển lần thứ 30 tại Philippines, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) cho biết vào thứ Bảy (23/11).

Trả lời các câu hỏi của phương tiện truyền thông, SNOC cho biết đây là những biện pháp bổ để đảm bảo mức độ bảo vệ an toàn cao hơn cho các vận động viên.

Tiến sĩ Teoh Chin Sim, Phụ trách y tế của đoàn thể thao Singapore cho biết, chương trình tiêm chủng quốc gia của Singapore là toàn diện và có thể bảo vệ chống lại bệnh bại liệt và bệnh sởi.

Đoàn thể thao Singapore tiêm vắc xin phòng bại liệt trước khi sang vùng dịch Philippines - Ảnh 1.

Tuy nhiên, với sự cố gia tăng bệnh bại liệt gần đây ở Philippines (gần đây là ngày 20 tháng 11 năm 2019) và bệnh sởi trên toàn thế giới, chúng tôi đã sắp xếp cho các thành viên đoàn thể thao Singapore để có được các mũi tiêm nhắc lại, tăng cường mức độ bảo vệ trước khi họ khởi hành đến Philippines .

Những mũi tiêm chủng này là những biện pháp bổ sung để đảm bảo mức độ bảo vệ cao hơn, ngoài những liều chính mà họ đã được tiêm trước đó.

Đoàn thể thao Singapore sẽ gửi đội hình lớn nhất của mình đến với Thế vận hội năm nay, với 647 vận động viên từ 48 môn thể thao. SEA Games năm nay sẽ diễn ra ở Philippines tại các thành phố Clark, Manila và Subic từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12/2019. Sẽ có tổng cộng 530 sự kiện được tranh tài trong các môn thi đấu.

Trước đó, thông tin cho biết, đã có 2 trường hợp mắc bệnh bại liệt được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9 vừa qua, được xem là ca nhiễm bệnh bại liệt đầu tiên xuất hiện trở lại ở Philippines kể từ năm 2001, là một dịch bệnh xuất hiện tái diễn tại quốc gia đã từng bị dịch sởi và sốt xuất huyết gây ra các trường hợp tử vong trước đó.

Các trường hợp mới nhất của bệnh đã được báo cáo xuất hiện trên đảo Mindanao vào đầu tuần này, truyền thông địa phương đưa tin.

Đoàn thể thao Singapore tiêm vắc xin phòng bại liệt trước khi sang vùng dịch Philippines - Ảnh 3.

Nguy cơ mắc bệnh lan rộng ở Philippines là rất cao, theo Tổ chức Y tế Thế giới, do phạm vi bảo vệ miễn dịch thấp một phần bị đổ lỗi cho vụ bê bối vắc-xin sốt xuất huyết.

Philippines là quốc gia đầu tiên sử dụng Dengvaxia trong một chương trình đại chúng vào năm 2016, nhưng việc triển khai thất bại dẫn đến việc trẻ em bị tử vong sau khi được tiêm phòng.

*Theo Channelnewsasia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại