Do dự và bốc đồng, hai đời Tổng thống Mỹ thua đau trước Nga ở Syria

Trà Khánh |

Trước sự do dự của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và sự bốc đồng của Tổng thống Donald Trump, Nga đã đạt được mục tiêu kiềm chế và làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông.

Trong bài viết có tựa đề "ASPI: Russia outplayed both Obama and Trump in Syria" tạm dịch " Nga đánh bại cả hai đời Tổng thống Mỹ ở Syria", tờ Topcor dẫn một báo cáo của Viện chính sách chiến lược Australia (ASPI) cho rằng người Nga với sự quyết đoán của họ đã đánh bại hai đời Tổng thống Mỹ trong cuộc chiến ở Syria.

Tháng 9 này cũng đánh dấu tròn 5 năm Nga chính thức can thiệp quân sự vào Syria, ở thời điểm hiện tại phần thắng vẫn nghiêng về phía Moscow với những gì mà họ đang có trong tay.

Theo ASPI, Nga bắt đầu các hoạt động quân sự ở Syria vào tháng 9/2015, thời điểm đó Moscow tuyên bố chỉ nhằm vào phiến quân IS, nhưng rõ ràng họ đang cố gắng giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad lật ngược tình thế. Phải nói thêm rằng đến giữa năm 2015, chính quyền Damascus chỉ còn kiểm soát được hơn 10% lãnh thổ.

Do dự và bốc đồng, hai đời Tổng thống Mỹ thua đau trước Nga ở Syria - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin đến thăm căn cứ không quân Khmeimim năm 2017. Ảnh: Middle East Monitor.

Sự can thiệp quân sự của Nga đã khiến cục diện chiến trường Syria thay đổi đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Moscow cũng dần thay thế Tehran (Iran) trở thành đồng minh quan trọng nhất của Tổng thống al-Assad.

Từ căn cứ không quân Khmeimim, người Nga kiểm soát gần như toàn bộ không phận Syria, giúp Quân đội Syria (SAA) có lợi thế lớn trên chiến trường. Mặt khác điều này cũng khiến kế hoạch thiết lập vùng cấm bay ở Syria của Mỹ và đồng minh phá sản.

ASPI còn nhận định, Syria có nghĩa quan trọng trong chiến lược địa chính trị của Nga ở Trung Đông nếu họ muốn duy trì hiện diện quân sự lâu dài trong khu vực. Có thể thấy rõ điều này qua việc Moscow đề nghị Damascus tăng thời gian thuê căn cứ Tartus thêm 49 năm. Tartus hiện là căn cứ hải quân duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải.

Ngoài Tartus, Nga cũng thiết lập một căn cứ quân sự liên hợp ở Khmeimim, đây cũng là cơ quan đầu não của lực lượng viễn chinh Nga ở Syria, Từ căn cứ này, Không quân Nga đã thực hiện nhiều chiến dịch không kích giúp SAA đánh thắng hết trận này tới trận khác.

Có thể nói việc Nga giúp Tổng thống al-Assad củng cố quyền lực cũng là đang giúp Moscow bảo vệ lợi ích của chính họ ở Trung Đông.

Về mặt địa chính trị, ASPI cho rằng Nga đang "chơi" tốt các quân cờ của họ ở Syria. Bất chấp việc yếu thế hơn về mặt quân sự, sự quyết đoán của Điện Kremlin đã giúp họ đã lần lượt đánh bại hai đời Tổng thống Mỹ trên đất Syria.

Trước sự do dự của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và sự bốc đồng của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt được mục tiêu của mình là kiềm chế và làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông.

Trong cuối báo cáo của mình, ASPI nhận định rằng Nga có thể thua kém Mỹ về sức mạnh quân sự hay tầm ảnh hưởng, nhưng ở Syria, họ vẫn là "người chiến thắng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại