DJ Mie: "Tôi không diễn quán bar nhiều, không bao giờ xuống bàn uống với khách"

Tùng Ninh |

"Bản thân tôi cũng không diễn quán bar nhiều. Tôi sợ môi trường đó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nên nhận ít hơn" – DJ Mie nói.

DJ Mie tên thật là Trương Tiểu My. Cô hiện đang là một nữ DJ khá hot trong cộng đồng nghe nhạc EDM nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, bốc lửa và tài đánh DJ điêu luyện. Mie cũng thường có mặt tại các sân khấu âm nhạc lớn và được giới trẻ yêu thích.

Vừa qua, tại chương trình Chuyện cuối tuần, Mie đã chia sẻ đôi điều về cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Khi mới bước chân vào nghề DJ, tôi hơi kỳ thị

Người ta thường nghĩ tới nữ DJ là phải ăn mặc hở hang, bốc lửa, nhưng tôi lại chỉ thích mặc đồ vest, trong tủ đồ của tôi toàn áo vest thôi.

DJ Mie: Tôi không diễn quán bar nhiều, không bao giờ xuống bàn uống với khách - Ảnh 1.

Trong quan điểm của tôi từ khi mới bắt đầu nghề DJ, tôi muốn khi bước lên sân khấu, người ta phải nhìn mình với một con người khác. Còn khi đã xuống sân khấu, tôi lại là người bình thường, mặc đồ bình thường.

Mình phải làm sao cho mình thoải mái nhất thì thôi, chứ không nhất thiết phải ra đường ăn mặc màu mè, tóc vàng tóc đỏ để thể hiện mình là DJ này nọ.

Tôi chỉ cần thể hiện bản thân mình qua sản phẩm mình làm ra và những lúc đứng trên sân khấu, thế là đủ. Ra ngoài đời, tôi vẫn là một con người bình thường như bao người.

Thực sự, khi mới bước chân vào nghề DJ, tôi hơi kỳ thị. Nhưng sau đó, tôi thấy nghề DJ không như những gì mọi người nói. Chẳng qua thông tin xấu thì dễ lan tỏa nên mọi người cứ hay đọc mấy tin DJ hở hang, DJ bốc lửa nọ kia.

Tôi đang cố làm những điều đúng đắn để xã hội công nhận DJ chúng tôi là nghệ sĩ thực sự. Khi mình  chưa làm đúng, người ta sẽ chê bai, nhưng nếu làm đúng, nghề của mình sẽ có một hướng đi đẹp hơn.

DJ Mie: Tôi không diễn quán bar nhiều, không bao giờ xuống bàn uống với khách - Ảnh 3.

Những DJ ăn mặc hở hang để được share lên mạng cũng đâu phải người nổi tiếng. Các bạn chỉ hot lúc đó rồi ngày hôm sau mọi người sẽ quên mất các bạn là ai. Đó không phải con đường lâu dài.

Trong môi trường quán bar, các nữ DJ bắt buộc phải làm điều đó

Sở dĩ các nữ DJ thường bốc lửa, ăn mặc này nọ vì phần đông người Việt Nam luôn muốn vừa được nghe vừa được nhìn.

Trong môi trường quán bar, các nữ DJ bắt buộc phải làm điều đó. Trong quán bar quá tối, phần dưới không ai thấy, nếu các bạn không đẹp thì không ai để ý hết, nên buộc phải làm cho phần trên thật lồng lộn.

Có một điều khắc nghiệt nữa là nhiều khách hàng chỉ muốn thấy một nữ DJ thật nóng bỏng chứ không cần nghe bạn đánh gì. Nhưng đó chỉ là một phần khách hàng thôi. Bây giờ khách hàng cũng nâng tầm rồi và họ biết phải chọn cái gì hay chứ không chỉ nhìn nữa.

DJ Mie: Tôi không diễn quán bar nhiều, không bao giờ xuống bàn uống với khách - Ảnh 4.

Bây giờ tôi cứ đi show là khách hàng yêu cầu tôi mặc vest, chứ không yêu cầu tôi phải ăn mặc hở hang. Tôi khá bất ngờ về điều này.

DJ nữ thường được chuộng hơn DJ nam trong các show diễn vì DJ nữ thì đẹp, bốc lửa, hấp dẫn mọi người

Có một thực tế là bây giờ không ai xem clip một DJ nam nếu âm nhạc của bạn đó không đủ hấp dẫn hoặc không được biết đến trước đó. Không ai nhấn vào clip có DJ nam cả. Khán giả chủ yếu xem clip có DJ nữ.

Tôi nghĩ vì DJ nam không diễn được nhiều, mặt lại căng thẳng, lên sân khấu thì thường mặc đồ đen. Đó là phong cách của các DJ nam. Điều này khiến mọi người không thích nhìn DJ nam cho lắm.

DJ Mie: Tôi không diễn quán bar nhiều, không bao giờ xuống bàn uống với khách - Ảnh 5.

Nhưng thực sự, một DJ nam đã nổi tiếng, họ không làm gì màu mè, khán giả luôn lắng nghe họ. Nhiều DJ trên thế giới vẫn che mặt để mọi người chú ý vào âm nhạc của họ. Điều này không phải vì họ không đẹp.

Nhiều khi họ rất đẹp nhưng họ không muốn khán giả chỉ chú ý vào nhan sắc của mình. Họ chỉ muốn sản phẩm của mình được quan tâm nhiều hơn.

Ai cũng biết rằng, DJ nữ thường được chuộng hơn DJ nam trong các show diễn vì DJ nữ thì đẹp, bốc lửa, hấp dẫn mọi người hơn.

Nhưng với DJ nữ, vẫn cần có nhiều sản phẩm chất lượng thì mới sống lâu với nghề. Nếu chỉ đem sắc đẹp của mình ra để khoe thì chỉ làm nghề được trong thời gian ngắn thôi.

Biểu diễn xong là tôi ra xe đi về. Tôi không bao giờ xuống bàn uống với khách

Tôi không biết các DJ nữ khác thế nào nhưng tôi rất khó gần khi ở trong sân khấu. Biểu diễn xong là tôi ra xe đi về. Tôi không bao giờ xuống bàn uống với khách.

DJ Mie: Tôi không diễn quán bar nhiều, không bao giờ xuống bàn uống với khách - Ảnh 6.

Tất nhiên, chào hỏi, chụp hình thì tôi vẫn vui vẻ, nhưng tôi không xuống dưới để giao lưu, nói chuyện. Tôi đã dành hết năng lượng của mình trên sân khấu rồi nên khi xong việc chỉ muốn về nhà thôi.

Bản thân tôi cũng không diễn quán bar nhiều. Tôi sợ môi trường đó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nên nhận ít hơn. Tôi chủ yếu nhận diễn trên sân khấu lớn. Ở đó thì khán giả không tự nhiên nhảy lên được. Tôi chỉ xuống gần khán giả để bắt tay rồi lại lên.

Về chuyện các đại gia thường cưới các diễn viên, hoa hậu, người mẫu chứ không phải DJ vì thường là nữ DJ không cao. Tôi không hiểu sao, các nữ DJ thường không qua nổi 1m65. DJ được cái mặt xinh nhưng chân ngắn.

Nói chung, DJ vẫn có bạn trai, nhưng họ sẽ không phô diễn rằng quen đại gia này nọ. Với bản thân tôi, tôi muốn một mối quan hệ xuất phát từ tình yêu hơn là yêu đại gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại