Chi Pu: Nhiều người nói nghệ sĩ quyên góp ít quá, nhưng mỗi người có cách đóng góp khác nhau

Tùng Ninh |

"Thời điểm này dịch bệnh nên tôi không có show, event cũng bị cắt hết. Tôi không được đi hát và không dự event được" – Chi Pu cho biết.

Vừa qua, ca sĩ Chi Pu đã quyên góp hơn 1 tỷ đồng và 5000 trang phục bảo hộ để giúp phòng tránh dịch Covid-19. Hành động này của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Tại một buổi talkshow trên kênh 8 Sài Gòn, Chi Pu đã chia sẻ đôi điều về quá trình quyên góp, cũng như cuộc sống hiện tại của cô.

Không chỉ ca sĩ mà tất cả các ngành nghề hiện tại đều đóng băng về kinh tế, tài chính

Tôi thấy, không chỉ với ca sĩ mà tất cả các ngành nghề hiện tại đều đóng băng về kinh tế, tài chính. Mọi người đang rất khó khăn trong thời điểm hiện tại. Nhưng Việt Nam mình cũng đang rất gồng gánh để chống dịch rồi, nên bản thân tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm đóng góp vào đó.

Chi Pu: Đừng nên bức ép nghệ sĩ quá - Ảnh 1.

Nghệ sĩ như tôi có một thế mạnh, bản thân tôi đã là một kênh truyền thông để truyền đi thông điệp với mọi người một cách rất tốt rồi.

Vì vậy, tôi muốn dùng hành động của mình để khích lệ mọi người rằng, chúng ta cần có hành động thiết thực để ủng hộ cho nhà nước Việt Nam.

Trước khi quyên góp 1 tỷ đồng, tôi đã phải nói chuyện với Sở Y tế Hà Nội để có được sự tư vấn nhiệt tình, sát sao nhất. Tôi biết, ngày một nhiều bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và nhiều người phải đi cách ly.

Trong khi đó, đồ bảo hộ của các cán bộ, nhân viên y tế đã cạn kiệt. Họ cần có thêm nhiều thiết bị để chữa trị và theo dõi bệnh nhân.

Sau khi nói chuyện với Sở Y tế, tôi biết được, họ đang rất cần những phòng áp lực âm để cách ly người bệnh. Loại phòng này tốt hơn phòng thường rất nhiều. Bởi vậy, tôi đã đầu tư các trang thiết bị y tế để xây dựng được những phòng áp lực âm như vậy.

Tiếp đó, sau khi biết tin số lượng đồ bảo hộ đang rất khan hiếm, tôi đã liên hệ được với các nguồn đầu mối để quyên góp được đồ bảo hộ cho các bệnh viện.

Tôi lên kế hoạch này từ nhiều tuần trước, nhưng phải mất thời gian để liên hệ với bác sĩ và tìm hiểu về phòng cách ly áp lực âm kia. Tôi cũng phải chờ đợi để vận chuyển các trang thiết bị y tế từ nước ngoài về. Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong xuôi.

Một tỷ đồng là số tiền khá lớn, nhưng tôi vẫn quyên góp vì trong lòng tôi rất thương người dân Việt Nam mình

Một tỷ đồng là số tiền khá lớn, nhưng tôi vẫn quyên góp vì trong lòng tôi rất thương người dân Việt Nam mình. Các bác trong chính phủ đang phải gồng gánh một số tiền rất lớn để có thể xét nghiệm và chữa trị cho các bệnh nhân bị nhiễm.

Nghe được những thông tin như vậy, tôi tự thấy mình phải có hành động thiết thực để chung tay cùng mọi người. Một tỷ có thể lớn với tôi, nhưng là rất nhỏ để đóng góp cho cộng đồng, cho Việt Nam mình.

Tôi mong muốn, với số tiền khởi điểm của tôi, sẽ có nhiều nhà hảo tâm bỏ những số tiền lớn hơn để đóng góp, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh này.

Chi Pu: Đừng nên bức ép nghệ sĩ quá - Ảnh 4.

Mọi người đừng nên bức ép nghệ sĩ quá

Nhiều người cứ nói nghệ sĩ đang quyên góp ít quá, nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ có một cách đóng góp khác nhau. Có người đóng góp bằng vật chất, có người lại đóng góp bằng việc tuyên truyền những thông tin xác thực, giúp khán giả của họ bảo vệ được sức khỏe một cách tốt nhất.

Có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Ai cũng có những đóng góp riêng với cộng đồng vào thời điểm này. Vì vậy, không thể đem số tiền đóng góp nhiều hay ít ra để đánh giá nghệ sĩ thờ ơ. Hiện tại, ai cũng đang rất quan tâm, lo lắng cho dịch bệnh này.

Tôi nghĩ, mọi người đừng nên bức ép nghệ sĩ quá, rằng người này người kia đã quyên góp rất lớn rồi thì bạn cũng phải làm. Việc quyên góp này tùy vào cái tâm, lựa chọn của họ. Họ sẽ đóng góp cho cộng đồng theo cách họ thấy thoải mái nhất.

Trong thời điểm hiện tại, tôi khá lo lắng khi thấy số người nhiễm bệnh tăng lên. Từ đó, tôi ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe của mình như rửa tay, đeo khẩu trang. Đặc biệt, tôi cần hạn chế ra ngoài, tụ tập đông người vào thời gian này.

Chi Pu: Đừng nên bức ép nghệ sĩ quá - Ảnh 5.

Đôi khi ra ngoài tiếp xúc với mọi người, tôi không biết họ đã đi những đâu, gặp những ai. Vì vậy, tôi phải làm sao để hạn chế rủi ro hết mức có thể. Tôi tin tưởng rằng mọi người đang làm rất tốt việc này.

Tôi cầu nguyện dịch bệnh được đẩy lùi để nghệ sĩ chúng tôi được hoạt động trở lại

Hiện tại, tôi không dự trữ đồ ăn quá nhiều trong nhà. Tôi xem truyền hình và thấy những khuyến cáo khá hợp lý. Đó là không nên hoang mang về dịch bệnh rồi di dời quá nhiều, cũng không nên dự trữ đồ ăn quá nhiều. Nếu mua quá nhiều mà dịch bệnh không quá căng thẳng như dự tính thì không biết bao giờ mới ăn được hết.

Hơn nữa, mình tích trữ nhiều như thế sẽ ảnh hưởng tới người khác, khiến họ khó mua được thực phẩm. Tôi khuyên mọi người chỉ nên mua đủ ăn trong vài ngày thôi, không nên trữ quá nhiều. Nhà nước đã khẳng định sẽ cung cấp đầy đủ thực phẩm, nên không lo sẽ chết đói đâu.

Thời điểm này dịch bệnh nên tôi không có show, event cũng bị cắt hết. Tôi không được đi hát và không dự event được. Đó là thiệt thòi cho nghệ sĩ trong khoảng thời gian này. Tôi thấy nhiều người khá tội vì cả gia tài của họ chính là đi diễn.

Chi Pu: Đừng nên bức ép nghệ sĩ quá - Ảnh 6.

Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian để tôi luyện tập nhiều hơn, đầu tư vào những sản phẩm tiếp theo.

Đến khi dịch bệnh bị đẩy lùi, nghệ sĩ chúng tôi sẽ tấn công ồ ạt thị trường âm nhạc Việt Nam. Tôi chắc chắn rằng sau khi dịch bệnh biến mất, tôi sẽ xuất hiện dày đặc vì tôi đã chuẩn bị rất nhiều dự án rồi.

Bởi vậy, tôi cầu nguyện dịch bệnh được đẩy lùi để nghệ sĩ chúng tôi được hoạt động trở lại.

Chi Pu: Đừng nên bức ép nghệ sĩ quá - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại