Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/9

Kiều Anh |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 4/9.

Binh sĩ Ukraine ở khu vực Kharkiv. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine ở khu vực Kharkiv. Ảnh: AP

Ông Medvedev nói phương Tây "chơi cờ với tử thần" nếu đòi chia kho hạt nhân Nga: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc Mỹ và đồng minh đang cố gắng làm Nga tan rã và cảnh báo những nỗ lực như vậy có thể dẫn đến ngày tận thế.

Ông Medvedev khẳng định, những nỗ lực chia nước Nga thành nhiều phần "vô cùng nguy hiểm và không được xem nhẹ", đồng thời ví việc "phân chia bắt buộc kho hạt nhân giống như chơi cờ với tử thần mà chính xác là khi bị chiếu tướng thì đó sẽ là ngày tận thế của nhân loại".

Bình luận về kho hạt nhân khổng lồ thời Liên Xô ở Nga, ông Medvedev cho rằng: "Toàn bộ kho hạt nhân chiến lược đã để lại ở đất nước này. Và chúng tôi đang bảo quản nó ở mức độ rất cao".

Nga sử dụng khí đốt gây áp lực với EU trong xung đột Ukraine: EU nhiệt tình viện trợ cho Ukraine và cản trở các nỗ lực của Nga trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Nga đã khôn khéo dùng vũ khí khí đốt như một công cụ chính trị lợi hại để chế áp EU và lôi kéo EU về phía mình.

Ukraine muốn thay thế Nga cung cấp khí đốt tới EU: Tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz có kế hoạch tăng cường sản xuất khí tự nhiên và dịch chuyển sang nguồn năng lượng thay thế trong nước, từ đó tích trữ đủ nhiên liệu để cung cấp cho EU vào mùa nắng nóng năm sau, CEO của tập đoàn - ông Yuriy Vitrenko nói với Reuters.

Ông Zelensky nói Nga chuẩn bị tấn công năng lượng toàn châu Âu trong mùa đông này: Nga đang chuẩn bị tấn công năng lượng vào tất cả các nước châu Âu trong mùa đông và phản ứng quan trọng nhất trong tình huống này là phải đoàn kết, đồng thời gia tăng sức ép trừng phạt lên Moscow, Tổng thống Ukraine nhận định.

"Mùa đông này, Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công năng lượng mang tính quyết định vào tất cả các nước châu Âu.

Và câu trả lời quan trọng nhất của chúng ta trong tình hình này bao gồm 2 điều: thứ nhất là đoàn kết và thứ hai là tăng sức ép lên Nga, trong đó bao gồm tăng lệnh trừng phạt ở mọi cấp độ cũng như hạn chế doanh thu của Nga từ dầu mỏ và khí đốt", ông Zelensky cho hay.

Tác động của việc G7 áp giá trần dầu mỏ Nga: Các chuyên gia cho rằng việc G7 thông báo áp giá trần dầu mỏ Nga sẽ chỉ gây tổn thất cho các nhà đầu tư phương Tây sau khi giá năng lượng tăng cao.

Đức cam kết viện trợ 199 triệu USD cho những người dân Ukraine phải di dời: Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức thông báo nước này sẽ viện trợ cho Ukraine thêm 200 triệu euro (tương đương 199,02 triệu USD) để tài trợ các chương trình cho những người dân Ukraine buộc phải di dời do hậu quả xung đột Ukraine.

Đe dọa quân đội Nga ở Transnistria được coi là cuộc tấn công vào Nga: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần này cảnh báo Moldova không được gây nguy hiểm cho quân đội Nga đồn trú ở Transnistria - một khu vực ly khai ở phía Đông Moldova, đồng thời cảnh báo một động thái như vậy có thể gây ra đối đầu quân sự.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông Lavrov cho biết "bất kỳ hành động nào đe dọa đến quân đội chúng tôi đều sẽ được coi là một cuộc tấn công vào Nga theo luật quốc tế".

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Lavrov cho biết Nga sẽ bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Moldova.

Ngoại trưởng Nga cũng nói rằng ông hy vọng: "Giới lãnh đạo Moldova sẽ kết thúc trò chơi chính trị do phương Tây chi phối và suy nghĩ về lợi ích của người dân". Hồi tháng 7, ông Lavrov đã cáo buộc Moldova đang "bác bỏ mọi thứ liên quan đến Nga, giống như Ukraine".

Chiến thuật đánh lừa đối phương trong xung đột Ukraine - Nga: Đánh lừa đối phương là một chiến thuật quân sự quan trọng.

Trong chiều dài lịch sử, các đội quân đã sử dụng hình nộm (như binh sĩ giả, súng giả, xe tăng giả,...) để nghi binh lừa địch. Chiến trường Ukraine không phải là ngoại lệ.

Tướng Mỹ nêu 4 cách đẩy nhanh giải quyết xung đột ở Ukraine: Việc kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine sẽ khiến NATO đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn, do đó, Kiev cần phải suy nghĩ về việc đàm phán với Moscow, chuẩn tướng Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Mark T. Kimmitt cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại