Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/3

Trung Hiếu |

Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/3/2023.

Nga tuyên bố phá hủy một lựu pháo do Ba Lan sản xuất ở Nam Donetsk: Theo Bộ Quốc phòng Nga, UAV cảm tử Lancet của Nga đã xóa sổ một khẩu pháo tự hành Krab gần Katerinovka ở Nam Donetsk. Lựu pháo này do Ba Lan sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo qua kênh Telegram vào hôm 25/3: "Một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất đã bị phá hủy gần Katerinovka tại khu vực Nam Donetsk bằng UAV lượn Lancet".

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin: "UAV Orlan phát hiện và phá hủy một kho đạn gần Belogorye và một radar phản pháo (do Mỹ sản xuất) của một đội súng cối gần Stepnoye theo hướng Zaporozhye".

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể phản công: Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, quân đội Ukraine hiện không thể tiến hành một cuộc phản công ở phía Đông. Nguyên nhân là do thiếu các vũ khí cần thiết.

"Chúng tôi chưa thể khởi động một cuộc phản công. Nếu không có xe tăng, pháo binh và các bệ phóng tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ, chúng tôi không thể gửi những người lính dũng cảm của mình ra tiền tuyến", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo lớn nhất của Nhật Bản Yomiuri Shimbun.

Ông Zelensky nói rằng, quân đội Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược, đồng thời nhấn mạnh Kiev hiện đang chờ các đối tác bàn giao vũ khí viện trợ.

Tổng thống Mỹ Biden nói về nghi vấn Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga: Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga.

Nhận xét này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhân chuyến công du đầu tiên của người đứng đầu Nhà Trắng tới quốc gia Bắc Mỹ này.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: "Tôi không xem nhẹ Trung Quốc. Tôi cũng không xem nhẹ nước Nga.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/3 - Ảnh 2.

Xe tăng Nga nã pháo. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã phóng đại quá mức vấn đề này. Tôi đã nghe từ ba tháng nay về việc Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí quan trọng cho Nga và vấn đề này sẽ tiếp tục được nhắc đến. Nhưng đến nay thì họ vẫn chưa, Trung Quốc chưa cung cấp vũ khí hỗ trợ Nga, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không”.

Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine: Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết nước này không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình đồng thời khẳng định sẽ không tham gia chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Gergely Gulyás khẳng định, ngày càng có nhiều tuyên bố của EU gây lo ngại nghiêm trọng và hướng tới sự leo thang xung đột hiện nay.

Ông xác nhận, Hungary không tham gia chuyển giao vũ khí cho Ukraine nhưng sẽ tích cực tham gia vào mọi hoạt động nâng cao năng lực và khả năng phòng thủ không chỉ cho nước này nói riêng mà còn cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hungary, với tư cách là một thành viên của liên minh đang nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình trong việc củng cố cánh phía đông của NATO nhưng với mục đích phòng thủ.

Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin: Tòa Hiến pháp của Armenia, tòa cao nhất tại quốc gia Kavkaz này, hôm 24/3 ra phán quyết rằng nước này có thể phê chuẩn Quy chế Rome và trở thành một bên tham gia của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) - tổ chức mới đây ra lệnh bắt Tổng thống Nga Putin.

Chánh án Arman Dilanyan dọn đường cho quốc hội Armenia thông qua Quy chế Rome. Ông phán rằng điều này không mâu thuẫn với hiến pháp của Armenia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại