Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/3

Hồng Anh |

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Lực lượng Wagner tuyên bố tiến gần vào trung tâm thành phố Bakhmut và Ukraine tăng cường biện pháp an ninh, phòng thủ sau vụ tấn công mới nhất của Nga.

Ukraine kỳ vọng xe tăng phương Tây sẽ là trợ thủ đắc lực trên chiến trường : Chỉ huy lữ đoàn xe tăng của Ukraine ngày 11/3 cho biết, xe tăng do phương Tây cung cấp sẽ làm thay đỏi đáng kể chiến thuật giao tranh của Ukraine.

Ông Khoda là chỉ huy lữ đoàn xe tăng Siversk số 1, đã tham gia vào các trận đánh xung quanh Chernihiv và hiện đang chiến đấu ở phía Nam khu vực Donetsk. Ông hy vọng việc triển khai xe tăng phương Tây sẽ mang lại cho Ukraine lợi thế đáng kể trên chiến trường.

"Chúng tôi đang chờ đợi được tiếp nhận xe tăng của phương Tây. Trước đó chúng tôi đã cử binh sỹ đi học cách vận hành xe tăng Leopard 2A6.

Chiến thuật sử dụng xe tăng trong cuộc chiến sẽ thay đổi đáng kể bởi vì xe tăng phương Tây có tầm bắn xa hơn, cùng nhiều khả năng khác như có trường thông tin kỹ thuật số. Nếu được sử dụng đúng cách, chúng tôi có thể tiêu diệt đối phương trước khi họ đến gần tầm bắn của nó".

Cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ đến lạnh người tại thành phố "ma" Bakhmut : Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga ngày 11/3 đã công bố video về khu vực được cho là phần phía Nam cua Bakhmut , hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Wagner.

Video cho thấy cảnh đường phố vắng vè hiu quạnh, hai bên đường là những ngôi nhà bị đổ nát và những chiếc xe ô tô bị phá hủy. Xung quanh vang lên nhiều tiếng súng và tiếng đạn pháo. Thi thể một số binh sỹ nằm ngổn ngang giữa đống đổ nát.

Một binh sỹ cho biết, họ phải tấn công và phá hủy từng ngôi nhà bỏ hoang để có thể tiến lên. Trong video cũng xuất hiện những loại đạn pháo của phương Tây mà quân đọi Ukraine đã sử dụng.

Ukraine tăng cường biện pháp an ninh, phòng thủ sau vụ tấn công mới nhất của Nga : Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko ngày 11/3 cho biết, nhà chức trách đang áp dụng các biện pháp an ninh và phòng thủ bổ sung trên khắp Ukraine để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư trước một cuộc tấn công tiềm năng khác của Nga.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng đối phó với các vụ 'tấn công trả đũa' (tấn công bằng tên lửa) khi đối phương muốn phá hủy không chỉ các cơ sở hạ tầng quan trọng mà cả các tòa nhà dân cư", ông Klymenko nói.

Ông nhấn mạnh: "Kể từ khi xung đột nổ ra, đã có hơn 40.500 cuộc tấn công như vậy trên lãnh thổ Ukraine. Khoảng 152.000 tòa nhà dân cư và khoảng 400.000 cơ sở hạ tầng công cộng đã bị phá hủy".

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/3 - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine tại vùng Zhytomyr vào ngày 27/12/2022. Ảnh: Reuters


Lực lượng Wagner tuyên bố tiến gần vào trung tâm thành phố Bakhmut : Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin ngày 11/3 tuyên bố lực lượng này đã tiến xa hơn về phía thành phố Bakhmut. Ông cũng đăng một video đứng cách trung tâm hành chính của thành phố khoảng 1,2km.

Trong video, ông Yevgeny Prigozhin chỉ về hướng trung tâm thành phố và nói: “Một tòa nhà 5 tầng – nơi khói bốc lên chính là tòa nhà của chính quyền thành phố, nằm ở trung tâm hành chính của thành phố. Nó nằm cách khoảng 1,2km”.

Ba Lan nhận chuyến hàng khí LNG đầu tiên từ Mỹ : Tập đoàn dầu khí PKN Orlen của Ba Lan đã nhận lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên của Mỹ.

70.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng từ Mỹ đã được vận chuyển đến Swinoujscie, tây bắc Ba Lan, nơi có một nhà ga chứa khí thiên nhiên hóa lỏng. Với số lượng này sẽ đủ để trang trải mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên trung bình hàng tuần của tất cả các hộ gia đình ở Ba Lan.

UAV Lancet của Nga phá hủy tổ hợp phòng không Stormer HVM do Anh sản xuất : Bộ Quốc Phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái Lancet của Nga phá hủy tổ hợp phòng không Stormer HVM do Anh sản xuất ở khu vực Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, UAV Lancet đã phát hiện hệ thống phòng không Stormer HVM của đối phương ở hướng Donetsk. Sau khi bị phát hiện, UAV đã phá hủy hệ thống bằng loại đạn có độ chính xác cao. Toàn bộ quá trình đều được camera của UAV ghi lại.

Kể từ khi xung đột nổ ra, cả quân đội Nga và Ukraine đã tăng cường sử dụng UAV trang bị vũ khí để tấn công các hệ thống phòng không và phương tiện bọc thép. Stormer HVM là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn do công ty Alvis Vickers của Anh (nay là BAE Systems Land & Armaments) phát triển, được đặt trên khung gầm xe bọc thép bánh xích.

Cựu Tổng thống Nga đề xuất tên gọi mới cho Ukraine : Động thái này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố xem xét đề xuất tên gọi mới cho Nga là Moscovia.

Theo đài RT, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nói rằng đất nước Ukraine nên được gọi là "Bandera-Reich".

Đề xuất của ông Medvedev được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu chính phủ của ông xem xét đề xuất đổi tên gọi Nga (Russia) thành Moscovia, một cách gọi không chính thức từ nhiều thế kỷ trước.

Lầu Năm Góc cần thêm 300 tỷ USD mua sắm vũ khí mới : Theo Bloomberg, Lầu Năm Góc cần khoảng ngân sách này để bổ sung cho số vũ khí đã viện trợ cho Ukraine.

Tờ Bloomberg, ngày 11/3, dẫn một tài liệu bí mật cho biết Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch đề xuất bổ sung thêm 300 tỷ USD trong năm tài khóa mới, ngân sách này sẽ được dành cho các hợp đồng mua sắm vũ khí và phát triển.

Cũng theo Bloomberg, phần lớn ngân sách này được sử dụng để bổ sung lại các kho vũ khí bị thiếu hụt sau khi Mỹ chuyển giao cho Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại