Địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều: Tại sao Singapore "nặng kí" hơn Bàn Môn Điếm?

Tất Đạt |

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "có khả năng rất cao" sẽ được tổ chức tại Singapore vào giữa tháng 6 tới.

Dẫn các nguồn tin ngoại giao Washington, tờ Chosun Ilbo ngày hôm nay (5/5) khẳng định Singapore hiện là "đối thủ nặng kí nhất" trong danh sách các địa điểm được đề xuất để tổ chức kì thượng đỉnh. Tuy nhiên, vẫn có khả năng ông Trump sẽ chọn Bàn Môn Điếm ở khu phi quân sự liên Triều "để gây bất ngờ và tạo ảnh hưởng ngoại giao sâu sắc".

Bên cạnh đó, thời điểm của cuộc gặp có nhiều khả năng sẽ rơi vào tuần thứ ba của tháng 6 (tức ngày 9-15/6), sau khi ông Trump thăm Canada vào cuộc họp thượng đỉnh G7 vào ngày 8-9/6.

Các phương án ban đầu

Hôm qua (4/5), ông Trump thông báo rằng thời gian và địa điểm của cuộc gặp mặt đã được quyết định.

"Chúng tôi sẽ sớm thông báo," ông trả lời phóng viên khi rời Nhà Trắng để tới Texas.

Trong cuộc gặp tới đây, hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ đàm phán về chuyện phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Vấn đề này đã được đề cập trước đó trong cuộc gặp giữa ông Kim và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại làng đình chiến ở Bàn Môn Điếm, ở giữa đường biên giới Triều - Hàn.

Nhiều chuyên gia đã dự đoán những thông tin ban đầu về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim.

Theo các nguồn tin, ông Kim muốn tổ chức hội nghị tại Bình Nhưỡng, nhưng sau đó phương án Mông Cổ đã được đưa ra cân nhắc. Đây là quốc gia có mối quan hệ ngoại giao với Mỹ và Triều Tiên cũng như có hệ thống đường ray để ông Kim có thể tới bằng đoàn tàu hỏa chuyên dụng.

Đoàn mô-tô hộ tống và xe limousine xuất hiện tại ga tàu hỏa ở Bắc Kinh ngày 26/3/2018 (Nguồn: Twitter)

Các quốc gia châu Âu như Thụy Điển và Thụy Sĩ đều đề nghị đăng cai kì thượng đỉnh, nhưng khả năng này đã bị loại bỏ vì khoảng cách địa lí quá xa so với Triều Tiên.

Các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan cũng bày tỏ thiện chí được làm quốc gia tổ chức cuộc gặp mặt lịch sử.

Tuy nhiên, phía Mỹ tỏ ra ưa chuộng Singapore hơn vì mức độ an ninh cao ở quốc gia này.

Lợi thế của Singapore

Các chuyên gia đánh giá Singapore là lựa chọn hợp lí vì mức độ khách quan, tính hiệu quả, an ninh trật tự xã hội được duy trì nghiêm ngặt và lịch sử tổ chức thành công các kì thượng đỉnh cấp cao khác trong lịch sử, bao gồm cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu vào năm 2015.

Trả lời Straits Times, Tiến sĩ Lim Tai Wei, chuyên viên nghiên cứu tại Viện Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore nói: "Singapore đảm bảo được độ khách quan cần thiết giữa hai nước (Mỹ và Triều Tiên). An ninh luôn được duy trì ở mức cao. Cả Bình Nhưỡng và Washington đều có đại sứ quán tại đây. Mỹ cũng muốn họp mặt tại một địa điểm có cảnh quan đẹp."

Tuy nhiên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 28/4 cho biết quốc gia này chưa nhận được bất kì lời mời chính thức hoặc yêu cầu tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Nhà Trắng mới đây thông báo, ông Trump sẽ chủ trì cuộc họp mặt với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington vào ngày 22/5 tới.

"Cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, thể hiện tình bạn lâu dài giữa hai quốc gia.Tổng thống Trump và tổng thống Moon sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề trên bán đảo liên Triều," phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại