ĐBQH khóa 13 mong đại biểu khóa 14 đừng quên những... "món nợ"

Hoàng Đan |

Nhiều "món nợ" với nhân dân đã được các ĐBQH khóa 13 nêu lại và mong rằng các ĐBQH khóa 14 sẽ đừng quên và cố gắng giải quyết tốt.

Theo chương trình, sáng nay (20/7), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp đầu tiên, với sự tham dự của 494 ĐBQH khóa này.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, GD,TN,TN và Nhi đồng QH khóa 13 cho biết, ông cảm thấy vinh dự được tín nhiệm làm đại biểu đại diện cho nhân dân ở hai nhiệm kỳ khóa 12, 13 và QH là "trường học lớn" mà ông đã học được rất nhiều.

Theo ông, đây cũng là trường học lớn để người đại biểu có thể cọ xát, tìm hiểu những vấn đề trong đời sống xã hội, thuộc nhiều lĩnh vực như ngân sách, ngoại giao, đối nội, kinh tế, văn hóa, quân sự…

Người được trúng cử vào ĐBQH hầu hết trưởng thành rất nhanh chóng. Trưởng thành ở đây không phải về cấp hàm, chức vụ mà là về nhận thức, kỹ năng giao tiếp, sự hiểu biết.

Trong khoảng thời gian 2 nhiệm kỳ mà ông tham gia, cử tri đã gửi gắm, kỳ vọng rất nhiều.

"Nhưng đến nay, nhìn lại tôi thấy những việc mình làm được còn ít quá, mà chủ yếu là chỉ nêu lên trước nghị trường.

Những vấn đề như tham nhũng, lãng phí vẫn còn trầm trọng, việc giải quyết khiếu nại tố cáo còn gây bức xúc hay tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm... là các điều mà tôi thấy "mắc nợ" cử tri, không biết đến bao giờ mới trả hết.

Nhiệm kỳ sắp hết, chúng tôi đành phải truyền lại "món nợ" này cho nhiệm kỳ sau với hy vọng các ĐBQH khóa 14 sẽ không quên những "món nợ" ấy.

Tôi cũng hy vọng tới đây, QH sẽ bầu được các vị lãnh đạo giữ vị trí tư lệnh các ngành là những "tư lệnh hành động", đừng là những tư lệnh "xin ghi nhận, xin rút kinh nghiệm, xin tiếp tục nghiên cứu…" như trả lời chất vấn mà chúng ta thường thấy vừa qua", ông Tiến bày tỏ.

Còn ĐBQH khóa 13 Lê Nam (Thanh Hóa) chia sẻ, nhiệm kỳ 14 này, QH sẽ có nhiệm vụ rất nặng nề. Chúng ta đã nhìn thấy những khó khăn, nhưng có những khó khăn ông nghĩ sang năm hoặc sang năm nữa mới bộc lộ bên cạnh những thuận lợi.

Ông lấy ví dụ như đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đây là vấn đề cực kỳ khó khăn. Trước nay cứ nói "bước đầu phòng chống được tham nhũng…", nhưng cứ bảo bước đầu mãi thì đến bao giờ mới bước giữa? Đó là điều cực kỳ nặng nề.

ĐBQH khóa 13 mong đại biểu khóa 14 đừng quên những... món nợ - Ảnh 1.

Ông Lê Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Hay vấn đề nợ công, ngân sách Quốc gia, bộ máy Nhà nước nó cồng kềnh đến như thế, giải quyết bằng cách nào? Nói thì dễ nhưng thực hiện là đụng đến chúng ta, đến con chúng ta, đến em chúng ta. Đó là những vấn đề rất khó, nhưng phải tìm cách tháo gỡ...

ĐBQH này cũng bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ QH khóa 14 sẽ tốt hơn, vì ĐBQH chuyên trách nhiều hơn.

"Những người ăn lương QH, toàn tâm toàn ý phục vụ công tác chuyên trách, công tác QH thì chắc chắn sẽ có điều kiện, thời gian cống hiến tốt hơn, chất lượng của QH cũng sẽ cao hơn như đúng mong đợi.

Mình làm chuyên trách QH thì phải toàn tâm toàn ý, thực hiện mong đợi của cử tri. Mỗi người khác nhau, 494 đại biểu thì có tính cách, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi luôn nghĩ đất nước mình nhiều người tài, giỏi bất kỳ lĩnh vực nào, tôi tin như thế!

Nhiệm kỳ QH mới sẽ có nhiều người tài giỏi, nhiều người có dũng khí và đủ khả năng thực hiện xuất sắc vai trò ĐBQH theo mong đợi của cử tri", ông nêu rõ.

ĐBQH khóa 13 Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) cho rằng, QH khóa 13 đã gần dân hơn, hoạt động của QH được cử tri nhân dân theo dõi sát sao hơn.

Tuy nhiên, ông vẫn còn băn khoăn về tiếng nói của QH xung quanh việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

ĐBQH khóa 13 mong đại biểu khóa 14 đừng quên những... món nợ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Sơn

"Bởi lẽ, không nơi nào nói lên đầy đủ tiếng nói của người dân bằng trên diễn đàn QH. Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề cần giải quyết tốt hơn trong nhiệm kỳ mới như chống tham nhũng, an toàn VSTP, trật tự an toàn xã hội...

Dù kỳ này chúng ta đã giải quyết phần nào nhưng chưa tạo ra sự chuyển biến, đó vẫn là những "món nợ" với cử tri, nhân dân mà QH khóa 14 cần làm tốt hơn", ông nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại