"Trường hợp bà Nguyệt Hường, ông Xuân Thanh rất đáng tiếc"

Hoàng Đan |

Tổng thư ký Quốc hội cho biết, tại lễ Tuyên thệ đối với 4 chức danh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao được Quốc hội bầu sẽ có những điểm mới.

Chiều 19/7, Tổng thư ký Quốc hội đã tổ chức Họp báo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì buổi họp báo.

Theo Phó Tổng thư ký Quốc hội, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 và kéo dài đến ngày 29/7.

Khác với các khóa Quốc hội trước, Quốc hội khóa XIV sẽ không tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên.

Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.

Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội.

Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội sẽ dành khoảng 2 ngày làm việc để xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

Trường hợp bà Nguyệt Hường, ông Xuân Thanh rất đáng tiếc - Ảnh 1.

Ông Phúc (đứng) chủ trì buổi họp báo.

Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường rất đáng tiếc

Về trách nhiệm thẩm tra đối với 2 trường hợp không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội là ông Trịnh Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ:

Chúng ta rất đang tiếc, vừa công bố kết quả bầu cử trong tháng và HĐBCQG đã xác nhận tư cách của 494 đại biểu còn 2 người không được xác nhận.

Ông Thanh thì UB Kiểm tra TƯ đã thông báo kết luận công khai, bộc lộ việc ông Thanh không đủ tiêu chuẩn, không gương mẫu. 100% trong HĐ Bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Thanh.

Hôm qua, Tổng bí thư yêu cầu tiếp tục kiểm tra xác minh trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan.

Đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là đại biểu của Hà Nội và đây là đại biểu tái cử, tham gia khóa này là khóa thứ 3. Bà còn là Ủy viên Ủy ban MTTQVN, tham gia nhiều hội, doanh nhân thành đạt.

Nhưng vừa qua có vi phạm vào tiêu chuẩn ĐBQH mà ở đây là vi phạm Luật Quốc tịch.

Đây là bài học, tới đây sửa Luật bầu cử cần có chế tài mạnh hơn nữa. Trường hợp của ông Thanh là do Hậu Giang giới thiệu lên.

Bà Nguyệt Hường là qua các cơ quan chức năng phát hiện đăng ký thêm quốc tịch nữa, vì thế vi phạm. Vừa qua cơ quan chức năng đã gửi sang và xử lý cương quyết theo quy định.


Trường hợp bà Nguyệt Hường, ông Xuân Thanh rất đáng tiếc - Ảnh 2.

Bà Nguyệt Hường.

Bài học rút ra, theo ông Hạnh Phúc, là tới đây khi sửa luật Bầu cử, phải có những chế tài chặt chẽ hơn.

"Như ông Thanh do UB Bầu cử Hậu Giang giới thiệu, MTTQ Hậu Giang hiệp thương lên, cần xem xét để đảm bảo chặt chẽ hơn. Bà Hường không có đơn thư tố cáo gì mà do cơ quan chức năng phát hiện có quốc tịch khác trái luật, yêu cầu HĐ Bầu cử kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật", Tổng thư ký QH nói.

Bộ luật Hình sự cũng là "điều rất đáng tiếc trong ĐBQH, chưa có hiệu lực đã phải dừng lại và tiếp tục sửa hơn 90 điều".

"ĐBQH sẵn sàng nhận trách nhiệm, không từ chối. Đây không phải do quy trình thủ tục, đây là bộ luật duy nhất trong số 107 luật bộ luật ban hành sau Hiến pháp 2013 ra có nhiều sai sót như vậy. UB Thường vụ QH đã nhận trách nhiệm, tới đây sẽ xem xét vụ thể trách nhiệm của các cá nhân, một cách công minh, không né tránh", ông Hạnh Phúc nói.

Báo Diễn đàn doanh nghiệp: Trường hợp của bà Nguyệt Hường có hai quốc tịch nhưng có từ ngay khi ở khóa 13. Theo quy định, nếu trong trường hợp đang là ĐBQH mà đi đăng ký thêm quốc tịch thì có vi phạm không. Có cần rà soát thường xuyên không?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Điều 17 Hiến pháp khẳng định, công dân Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. Tại điều 4 của Luật quốc tịch nêu rõ, công dân nước Việt Nam chỉ có quốc tịch VN. Như vậy, đã là công dân VN chỉ được mang 1 quốc tịch.

Còn đồng bào, kiều bào có 2, 3 quốc tịch nhưng khi vào VN đăng ký kê khai quốc tịch nào thì sẽ được ứng xử theo quy định.

Bà Nguyệt Hường đang có quốc tịch VN mà đăng ký quốc tịch khác là vi phạm và đến tháng 6, 7 vừa qua mới phát hiện ra việc này. Vì thế mới có phiên họp thứ 8 còn phiên họp thứ 7 chỉ xem xét tư cách của ông Thanh thôi.

Về lá phiếu của cử tri đối với ông Thanh và bà Hường nhưng lại không được xác nhận, vậy Quốc hội có giải thích như thế nào về giá trị của các lá phiếu bầu này?, ông Phúc, cho rằng:

Đối với bà Hường thì không có vấn đề gì, trong quá trình hiệp thương không phát hiện gì, việc vi phạm là mới và rất đáng tiếc. Do đó, trong quá trình sửa luật thì phải cố gắng có những chế tài mạnh để hạn chế tối đa việc này.

TTXVN: Tại QH khóa 14 có 2/3 là đại biểu mới, trẻ, liệu có ảnh hưởng tới công tác lập pháp không?

Tại khóa 13 có 2 doanh nhân không được tham gia ĐBQH nữa, kỳ này, có bà Nguyệt Hường, vậy có cần xem xét lại chất lượng của đại biểu doanh nhân.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Không phải khóa 13, 14 mà các khóa trước cũng có những đại biểu tái cử và so với 3 khóa gần đây, thì khóa 14 này, số tái cử cao nhất. Đây là lực lượng nòng cốt giúp cho đại biểu khóa mới.

Các đại biểu mới cũng đa số là đại biểu làm ở công tác lập pháp, có am hiểu về pháp luật. Hy vọng khóa 14 sẽ tốt hơn nhiều.

Về vấn đề doanh nhân là ngẫu nhiên, khóa 13 rơi vào 2 doanh nhân nữ, khóa 14, đang trong thời điểm xem xét thì đã không đủ tư cách.

Quốc hội là đại diện của nhân dân nên do người dân lựa chọn. Các đại biểu cần xác định là đại biểu của dân thì phải trung thực chứ không phải vào quốc hội để tránh nọ, tránh kia.

Vào Quốc hội phải cố gắng phấn đấu chứ các sai phạm trước sau rồi cũng bị phát hiện.

Báo PLTPHCM: Hiệp thương có vấn đề khi có đại biểu trúng cử còn bị loại. Bài học rút ra là gì?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Việc xem xét thì tại Tổng kết vào hôm qua đã có tiếp thu các ý kiến của địa phương để giúp cho nhiệm kỳ 14 sửa đổi luật bầu cử QH và HĐND để nâng cao kiểm soát chất lượng của ứng viên.

Đối với trường hợp của ông Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng), nguyên là ĐBQH khóa 13, theo ông Phúc, ông Tâm có đơn khiến nghị về việc Phó Bí thư huyện Cù Lao Dung vi phạm trong vận động bầu cử.

Các cơ quan chức năng đã xem xét kỹ lưỡng đơn thư và có 2 đơn thư là, đơn của ông Tâm cùng với đó cũng có đơn thư tố cáo ông Tâm vi phạm trong công tác bầu cử. Sau làm việc, ông Tâm thừa nhận sự việc trên và thừa nhận có vi phạm trong việc vận động bầu cử.

Không quay phim, chụp ảnh khi các chức danh tuyên thệ

Về chuẩn bị nhân sự cho các chức danh theo câu hỏi của báo Tổ quốc, theo ông Phúc, sẽ bầu lại các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... Điểm mới là đối với các chức danh Phó Chủ nhiệm HĐ dân tộc, Ủy ban, giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc sẽ phê chuẩn trên cơ sở tờ trình.

Đối với việc Tuyên thệ của các chức danh được Quốc hội bầu, theo ông Phúc, có mới nhưng cơ bản sẽ giữ như đã thực hiện tại kỳ họp thứ 11 QH khóa 13. Để đảm bảo trang nghiêm, khi các chức danh tuyên thệ thì mời ĐBQH đứng lên như chào cờ và không có quay phim, chụp ảnh...

Khi tuyên thệ, đoàn chủ tịch sẽ bước xuống bục dưới. Ngoài ra khi tuyên thệ, Ủy ban Thường vụ, Chính phủ ra mắt sẽ không tặng hoa.

Câu nói "đứng trước lá cờ thiêng liêng của tổ quốc..." sẽ sửa thành "dưới lá cờ thiêng liêng của tổ quốc... và lá cờ sẽ giơ cao lên.

Chúng tôi cũng đã nghiên cứu đề nghị của Bộ VH, TT và DL đồng thời, văn bản tuyên thệ của 68 nước.

Đối với các sai sót của Luật Hình sự "đóng dấu mật", ông Phúc cho hay, việc sửa phải công khai, nhưng hiện đang trong quá trình làm, tránh sai sót. Hiện Ủy ban TVQH đang giao cho CP có báo cáo, thành lập cơ quan soạn thảo cụ thể, giải trình.

Đồng thời, giao Ủy ban Tư pháp giám sát, thẩm tra việc sửa đổi và báo cáo Quốc hội. Dự kiến là sẽ cố gắng trình tại kỳ họp thứ 2.

Về trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra sai sót đối với Luật Hình sự, theo ông Phúc: Trên cơ sở xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng các điều trong luật và sẽ xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân của khóa 13 và cả khóa 14.

Trách nhiệm này là của những người trực tiếp trình ra, thẩm tra Bộ Luật đó...

Về giúp cho đại biểu mới về thông tin các ứng viên sẽ được Quốc hội bầu, theo ông Phúc, Ban công tác đã chuẩn bị nhiều hồ sơ của những người được giới thiệu, phê chuẩn hơn và dành nhiều thời gian cho các đại biểu nghiên cứu nhiều hơn.

Tiếp đó là có giải trình thấu đáo, vừa qua cũng giao cho các ứng viên rà soát lại hồ sơ của mình để không đảm bảo thiếu sót.

Về việc Chính phủ có báo cáo Quốc hội tại kỳ họp này về vấn đề Formosa không?, ông Phúc nêu rõ:  Chính phủ đã có họp báo và nghe họp báo đó rất kỹ, đối tượng đã nhận, đưa ra mức đền bù. 

Và để có những thông tin chính thống thì đại biểu Quốc hội đã đề nghị và Chính phủ đã có những chuẩn bị về báo cáo liên quan đến Formosa gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Đối với xử lý các cá nhân có liên quan vụ việc Formosa, Quốc hội có đề nghị gì với Chính phủ, theo ông Phúc, Chính phủ sẽ có những xem xét trách nhiệm của các cá nhân sau khi đánh giá nguyên nhân, hậu quả 

Về việc Tòa trọng tài Quốc tế ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc thì ĐBQH có đề nghị Chính phủ báo cáo không? ông Phúc thông tin, chuyện này rất mới, ĐBQH cũng có ý kiến đề nghị báo cáo ra.

Nhưng vì mới nên để đảm bảo kỹ, thấu đáo thì sẽ báo cáo nội dung này tại kỳ họp thứ 2.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại