*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 20/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo cấp cao dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14.
Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Quốc hội sẽ xem xét việc ra Nghị quyết tăng nặng mức xử lý lái xe dùng rượu bia gây tai nạn trong kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc vào ngày 20/5.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 khai mạc vào sáng 22/10 với rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu Chủ tịch nước và tiến hành phê chuẩn Hiệp định CPTPP.
Mỗi đại biểu đặt câu hỏi chất vấn trong 1 phút, người trả lời 3 phút. Lãnh đạo UBND TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai lần đầu tiên có thể sẽ cùng trả lời chất vấn với các bộ trưởng... là những điểm đổi mới trong kỳ họp Quốc hội lần này.
Sáng 21/5, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 5.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc đính chính liên quan đến Luật Cảnh vệ đã được gửi và các đại biểu có đầy đủ thông tin trước khi bấm nút thông qua.
Theo chương trình, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 sẽ tăng thời gian chất vấn lên 3 ngày, không làm việc vào ngày thứ 7, thảo luận nhiều dự thảo Luật, Nghị quyết.
Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình Quốc hội tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá 14 khai mạc vào lúc 9 giờ sáng nay (20/10) và sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
"Có ý kiến cho rằng chống nội xâm khó, bởi tự ta đánh vào ta, ai dám tự phê bình, nhận kỷ luật, nhận khuyết điểm đâu? Kiểm điểm rất nghiêm túc nhưng xin rút kinh nghiệm".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, vụ Trịnh Xuân Thanh là một ví dụ thôi nhưng liên quan đến nhiều thứ và các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rất chặt chẽ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài phát biểu nhậm chức của mình đã khẳng định, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước ở Biển Đông.
Tâm điểm