Đang xông hơi trong trạng thái không mặc đồ, người phụ nữ phát hoảng vì bất ngờ bị đàn ông lạ "mục sở thị" từ đầu đến chân

Khánh An |

Cô đã kiên quyết đòi lại công bằng cho mình vì cách ứng xử của spa thật sự quá tệ.

Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao, con người cũng biết cách tận hưởng cuộc sống và muốn được thư giãn một cách thoải mái.

Đặc biệt là với những người phải hoạt động trí óc, họ thường chọn đi hát, đi bơi hoặc vận động nhẹ nhàng, cũng có bạn nữ thích đi xông hơi, ngâm suối nước nóng... 

Đây đều là những hoạt động thư giãn rất tốt, không chỉ thả lỏng được cơ thể mà còn có thể chăm sóc da. Với chị em phụ nữ, nhìn thấy làn da của mình ngày càng đẹp thì tâm trạng nhất định cũng sẽ tốt lên, đó cũng là lý do vì sao rất nhiều bạn nữ coi trọng việc làm đẹp.

Liên quan đến chuyện đi làm đẹp này, mới đây truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về việc một người phụ nữ họ Ngô gặp sự cố khi đi làm đẹp và cách giải quyết của cô đáng để chúng ta suy ngẫm.

Được biết sau khi cô Ngô kết thúc buổi spa, cô nói với nhân viên rằng muốn đi xông hơi nên nhân viên chuẩn bị cho cô khăn mặt và khăn tắm. Tuy nhiên khi cô Ngô cởi quần áo bước vào ngồi vài phút thì đột nhiên một người đàn ông đi vào.

Cô Ngô lúc này trong tình trạng không mảnh vải che thân đã bị người đàn ông nhìn thấy, hoảng hốt vội vàng lấy khăn tắm che người.

Sau đó cô lập tức tìm nhân viên nhưng người này không giải thích thẳng thắn mà còn nói đây không hoàn toàn là lỗi sai của người đàn ông nên anh này không phải xin lỗi cô Ngô.

Đang xông hơi trong trạng thái không mặc đồ, người phụ nữ phát hoảng vì bất ngờ bị đàn ông lạ mục sở thị từ đầu đến chân - Ảnh 2.

Nhân viên spa đã cho rằng người đàn ông không cần xin lỗi cô Ngô. Cách ứng xử này khiến cô Ngô rất bất mãn.

Cô Ngô rất không hài lòng với cách xử lý của nhân viên nên sau khi thu dọn đồ đạc, cô đã khiếu nại lên trụ sở chính. Sau khi nhận được thông tin, nhân viên và cô Ngô đã tiến hành thương lượng.

Trụ sở chính của spa cho rằng việc xảy ra không thể trách người đàn ông vì lúc đó anh này đến để sửa chữa linh kiện đã hỏng trong phòng xông hơi, hơn nữa khi bước vào trong anh đã hỏi có ai ở bên trong không nhưng không ai trả lời.

Nhân viên cho biết vì nghĩ cô Ngô chưa vào cho nên người đàn ông mới đi vào sửa chữa, kết quả là xảy ra sự việc như trên, người phụ trách đã bày tỏ sự xin lỗi với khách hàng là cô Ngô.

Khi nghe nhân viên giải thích, cô Ngô đã thấy rất tủi thân, vì sự việc như vậy nhưng không ai nói lời nào hay có một lời xin lỗi với cô. Vì việc này mà nhiều ngày liền, cô Ngô không đi làm, tâm trạng rất tồi tệ, chỉ đến khi khiếu nại thì mới có người nói xin lỗi cô.

Cô Ngô cho rằng họ không chỉ phải xin lỗi mà còn phải bồi thường cho cô. Vì chuyện này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến cô, thậm chí sẽ gây ra ám ảnh tâm lý.

Cuối cùng sau khi thương lượng, cửa hàng đã bồi thường cho cô Ngô một số tiền coi như phí tiêu dùng, sự việc vì thế cũng đã trôi qua êm đẹp.

Có bạn đọc cho rằng sau này nếu xảy ra việc tương tự, nhân viên nữ có thể vào kiểm tra trước, nếu thật sự không có ai có thể cho người vào sữa chữa, như vậy ít nhất cũng tránh được việc như trên, dù sao cùng là phụ nữ thì khách hàng sẽ không bị ám ảnh tâm lý.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại