Đặc nhiệm Iran chính thức xác nhận loại vũ khí "cực kỳ tinh vi" hạ sát chuyên gia hạt nhân

Tú Anh |

Tướng Ramezan Sharif nói rằng vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh có liên quan tới một thiết bị điện tử tinh vi được điều khiển thông qua kết nối vệ tinh.

Bí ẩn loại vũ khí sát hại chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh

Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh thực sự đã bị ám sát bằng loại vũ khí gì là câu hỏi, cho đến cuối tuần qua, vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Ông Fakhrizadeh đã bị tấn công bất ngờ khi đang đi du lịch cùng vợ từ thành phố Rostamkol (tỉnh Mazandaran, miền bắc Iran) đến thành phố Absard, địa phận thuộc ngoại vi Thủ đô Tehran. Ông được tháp tùng bởi 3 xe an ninh.

Cuộc tập kích diễn ra đúng lúc chiếc xe hộ tống đầu tiên tách ra khỏi đoàn, tiến lên phía trước để kiểm tra tình hình an ninh trên đường di chuyển.

Khi nhận thấy chiếc xe của mình có vẻ như “gặp sự cố” gì đó, chuyên gia hạt nhân Fakhrizadeh đã bước ra khỏi xe. Đây chính là thời điểm ông bị tấn công.

Nhà khoa học Fakhrizadeh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã không thể cứu sống ông.

Đặc nhiệm Iran chính thức xác nhận loại vũ khí cực kỳ tinh vi hạ sát chuyên gia hạt nhân - Ảnh 1.

Các binh sĩ khiêng quan tài của nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh trong lễ tang ở Tehran. Ảnh: Reuters

Sau vụ việc, nhiều nguồn tin chính thức thông báo chuyên gia hạt nhân Iran và vệ sĩ của ông đã bị tấn công bởi “các phần tử khủng bố”. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó cũng chính truyền thông Iran lại tiết lộ thêm những tình tiết mới trái ngược.

Theo hãng thông tấn Fars, ông Fakhrizadeh đã bị sát hại bằng một khẩu súng máy tự động điều khiển từ xa ngay khi vừa bước chân ra khỏi chiếc xe bọc thép của mình.

Hỏa lực được cho là đã phóng đi từ một chiếc xe Nissan đậu cách đó khoảng 150m. Chiếc xe Nissan sau đó đã bị nổ tung còn những kẻ tấn công nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.

Trong khi đó, Javad Mogouei - nhà làm phim tài liệu kiêm nhà báo và cũng là người được coi là có mối quan hệ thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lại đã viết trên Instagram rằng, bên trong chiếc xe Nissan có những tay súng bắn tỉa đang phục sẵn chờ đợi nhà khoa học.

Theo Mogouei, nhóm biệt kích tấn công này gồm khoảng 10 thành viên, trong đó 4 người đi trên xe ô tô, 4 người đi xe máy và 2 tay súng bắn tỉa khác.

Đặc nhiệm Iran chính thức xác nhận loại vũ khí cực kỳ tinh vi hạ sát chuyên gia hạt nhân - Ảnh 3.

Tướng Ramezan Sharif, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: MNA

Đến tuần trước, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ông Ali Shamkhani cho biết một vũ khí điều khiển từ xa đã được sử dụng trong vụ tập kích cướp đi sinh mạng của nhà khoa học hàng đầu Iran.

Ông Shamkhani nhấn mạnh rằng chiến dịch ám sát được tổ chức “hết sức tinh vi” và không cần tới sự hiện diện của con người tại địa điểm diễn ra vụ tấn công. Vị quan chức an ninh cấp cao của Iran cáo buộc Israel đã sử dụng “các thiết bị điện tử” để thực hiện vụ ám sát từ xa.

"Thủ phạm" dần hé lộ

Ngày 6/12, thông tin về loại vũ khí này được khẳng định một cách chính thức qua tuyên bố của tướng Ramezan Sharif - phát ngôn viên lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ quan quân sự quyền lực nhất Iran.

Tướng Ramezan Sharif nói rằng vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân cao cấp Mohsen Fakhrizadeh có liên quan tới một thiết bị điện tử tinh vi được điều khiển thông qua các kết nối vệ tinh.

“Vụ ám sát một nhà khoa học trên đường phố bằng một thiết bị vệ tinh không thể làm suy yếu nền an ninh của chúng ta”, ông Sharif khẳng định trong buổi lễ tưởng niệm nhà khoa học Fakhrizadeh được truyền thông Iran trích dẫn hôm Chủ Nhật.

Các quan chức Iran tin rằng vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Fakhrizadeh là do Israel chủ mưu. Theo truyền thông Iran, những mảnh vỡ còn lại của vũ khí thu hồi được từ hiện trường cho thấy nó có nguồn gốc từ Quân đội Israel.

Bộ trưởng Tình báo Israel Eli Cohen nói rằng, chính phủ của ông không biết ai đã giết hại nhà khoa học Fakhrizadeh nhưng khẳng định bất cứ ai thực hiện việc đó cũng làm cho thế giới trở nên an toàn hơn vì nhà vật lý Iran đã “tham gia tích cực vào quá trình tạo ra vũ khí hạt nhân”.

Về phần mình, Iran luôn phủ nhận việc quân sự hóa chương trình nghiên cứu hạt nhân, đồng thời cam kết hoạt động này chỉ phục vụ cho mục đích dân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại