*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/5 cho biết đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ.
Ngày 14/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhận định các cuộc đàm phán giữa nước này với các bên liên quan nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 tuy phức tạp và khó khăn, nhưng chưa "đi vào ngõ cụt".
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua có cuộc gặp các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) để nhất trí một thoả thuận “đình chiến” cho tranh chấp thương mại xuyên Đại Tây Dương vì vấn đề bảo hộ cho ngành máy bay dây dưa suốt 17 năm qua.
Bằng cách ủng hộ Nord Stream 2, Mỹ đã nói rõ với Nga rằng họ có thể từ bỏ những luận điệu gay gắt miễn là hai nước ổn định quan hệ song phương và tạo điều kiện cho Nga tham gia vào các sáng kiến quốc tế quan trọng.
Đây là sự cố mới nhất xảy ra ở khu tổ hợp hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran.
Mỹ đang chuẩn bị dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran để quay trở lại việc tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015.
Trung Quốc cho rằng việc chính quyền cũ của Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận và gây sức ép tối đa lên Iran là nguyên nhân sâu xa khiến vấn đề căng thẳng.
Càng trì hoãn, việc làm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran càng trở nên khó khăn hơn nhưng nếu gấp rút quay lại thỏa thuận, Tổng thống Biden có thể phải chấp nhận một thỏa thuận không như ông mong muốn.
Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 6 nước Trung Đông và tham vọng cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ ở khu vực này.
Nga và Trung Quốc đều muốn thúc đẩy hợp tác và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD, nhưng việc xây dựng một liên minh không phải là lựa chọn tốt nhất. Sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng là một mối đe dọa đối với Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tới Iran trong chuyến thăm được truyền thông nhà nước Iran đưa tin là sẽ chứng kiến lễ ký kết một thỏa thuận hợp tác kéo dài 25 năm giữa hai nước.
Ngày 24/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran mà nước này đã rút hồi năm 2018, đồng thời cho biết tình hình sắp tới sẽ tùy thuộc vào quyết định của Iran.