Đa số đàn ông mắc 1 sai lầm khi tắm: Các chuyên gia khuyên nên dừng lại ngay!

Hoàng Hương |

Nếu bạn rửa mặt dưới vòi sen trong lúc tắm, việc này không những không mang lại lợi ích nào cho da mà còn gây ra những nguy cơ thấy rõ do nước nóng và áp lực nước gây ra.

Nhiều người, đặc biệt là đàn ông có thói quen rửa mặt trong khi tắm vòi hoa sen vì cho rằng việc này vừa nhanh và tiện lợi hơn so với việc lại phải khom lưng rửa mặt ở bồn rửa mặt. Nhưng các chuyên gia nói rằng thói quen này sẽ gây hại cho làn da rất nhiều.

Chuyên gia sắc đẹp Amadine Isnard nói với tờ Independent của Anh rằng bạn nên rửa mặt bằng nước lạnh hoặc nước ấm. Dòng nước nóng sẽ "cuốn bay" phần dầu trên da mặt, giống như việc tại sao chúng ta lại sử dụng nước nóng để rửa bát đĩa bẩn.

Cô cho rằng việc các chất dầu tự nhiên bị mất đi là không tốt cho làn da, bởi vì khi đó da mặt sẽ bị khô, từ đó dễ bị nổi mụn, phát ban và gặp nhiều vấn đề khác nữa.

Nước lạnh không "đóng" các lỗ chân lông - đây là lời đồn nhưng thật sự lại rất tốt cho làn da của bạn.

"Nước lạnh kích thích sự lưu thông và rất có lợi để hình thành vẻ đẹp tự nhiên của làn da".

Cô Isnard nói rằng việc rửa mặt trong bồn rửa mặt cho phép bạn kiểm soát được nhiệt độ nước chính xác hơn.

Đa số đàn ông mắc 1 sai lầm khi tắm: Các chuyên gia khuyên nên dừng lại ngay! - Ảnh 1.

Trong khi đó, chuyên gia da liễu Kaye Scott, người sáng lập và đồng giám đốc của The Clinic tại Bondi của Sydney (Australia) cho rằng làm sạch mặt vào mỗi sáng và tối là một trong những bước cơ bản của bất kỳ quy trình chăm sóc da nào.

Nhưng nếu bạn rửa mặt dưới vòi sen trong lúc tắm, việc này không những không mang lại lợi ích nào cho da mà còn gây ra những nguy cơ thấy rõ do nước nóng và áp lực nước gây ra.

"Nhiều người sẽ rửa mặt dưới vòi hoa sen, tức là da mặt phải chịu nhiệt độ và áp suất của nước giống như da trên toàn bộ cơ thể. Nhưng thói quen này không hề tốt chút nào.

Những tia nước nóng sẽ gây giãn các mao mạch nằm ở vùng má, làm cho các mạch máu kém đàn hồi, thậm chí bị vỡ, gây ảnh hưởng đến làn da”.

Các bác sĩ da liễu khác cũng đồng ý rằng nhiệt quá nóng sẽ làm sạch bụi bẩn nhưng có thể dẫn tới việc làm sạch da quá mức, đồng thời loại bỏ luôn cả các thành phần tự nhiên có tác dụng bảo vệ da mặt như chất dầu.

Ngoài ra thói quen này còn gây khô da, gây kích ứng mạch máu dưới da khiến da mặt bạn đỏ hơn bình thường.

"Cách tốt nhất để da sạch là rửa mặt dưới vòi nước chậu rửa. Lúc đầu là nước ấm, sau là nước lạnh để giúp se khít lỗ chân lông và kích thích lưu thông máu", Scott hướng dẫn.

Rửa mặt theo cách này cũng sẽ giúp da mặt hạn chế tiếp xúc với dầu gội, dầu xả hơn so với khi rửa mặt dưới vòi sen. Hơn nữa, bạn nên thực hiện thao tác cho nước vào tay rồi vỗ lên da mặt, vì không chỉ giúp tiết kiệm nước hơn mà da mặt cũng cảm nhận thấy mát hơn.

* Theo Independent/Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại