QĐ Mỹ bất ngờ "hở sườn" ở Syria - 2.000 lính đặc nhiệm trong 28 cứ điểm không còn an toàn?

Hoài Giang |

Ít giờ trước, một phát ngôn viên của Hội đồng Bộ tộc và Thị tộc Syria đã tiết lộ với tờ Nedaa Post thông tin quan trọng về các căn cứ của Mỹ ở đông bắc Syria.

Một vụ đánh bom vào căn cứ Mỹ ở Logar, Afghanistan vào năm 2012.

Một vụ đánh bom vào căn cứ Mỹ ở Logar, Afghanistan vào năm 2012.

Người phát ngôn của Hội đồng Bộ tộc và Thị tộc Syria, Sheikh Mudar Hammad al-Assaad mới đây tiết lộ phân bố của 28 căn cứ của Mỹ ở đông bắc Syria và việc mở rộng căn cứ al-Shaddadi gần đây.

Nguồn tin lưu ý rằng các căn cứ này bao gồm hơn 2.000 lính Mỹ, với lý do hỗ trợ cái gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), và ngăn chặn sự tái xuất hiện của nhóm khủng bố IS.

Con số 2.000 binh sĩ rải rác ở các tỉnh Damascus (căn cứ al-Tanf), al-Hasakar và Deir Ezzor cao hơn đáng kể thừa nhận trước đây của Lầu Năm Góc rằng chỉ có 503 binh sĩ Mỹ trong lãnh thổ Syria.

Được biết ngoài al-Tanf các căn cứ Mỹ ở miền đông Syria chủ yếu nằm ở khu vực tả ngạn sông Euphrates - được ví như một "dây thòng lọng" bao quanh tài nguyên dầu khí của Syria.

QĐ Mỹ bất ngờ hở sườn ở Syria - 2.000 lính đặc nhiệm trong 28 cứ điểm không còn an toàn? - Ảnh 1.

Một bản đồ miêu tả các căn cứ nước ngoài ở Syria tính đến tháng 1/2021 (Nguồn: Jusoor for Study).

Căn cứ Shaddadi (cách Hasakeh 55 km về phía nam) là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Syria và theo ông al-Assaad, người Mỹ đang mở rộng nó với sự trợ giúp của dân quân trực thuộc SDF được Mỹ hậu thuẫn.

Nguồn tin lưu ý rằng căn cứ đang được lên kế hoạch để mở rộng từ 1.000 lên tới 2.000 mẫu Anh (hơn 8 km) để giúp mở rộng lực lượng dân quân trực thuộc SDF.

Cần lưu ý rằng thời gian gần đây các căn cứ của Mỹ ở Syria thường xuyên là mục tiêu của các tay súng giấu mặt - gần đây nhất là vụ căn cứ Green Village (Làng Xanh) của Mỹ gần mỏ dầu Conoco ở tả ngạn Euphrate bị xâm nhập và đặt bom gây thương vong cho 4 quân nhân hôm 7/4.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn các nguồn tin địa phương tại thị trấn Al-Ya'rubiyah cho biết rằng một đoàn xe gồm 108 chiếc của Mỹ (60 xe chở dầu, 40 xe tải) đã từ Syria đã đến cửa khẩu Al-Waleed để sang Iraq hôm 18/4.

Các nguồn tin cho biết các xe cơ giới đã xuất phát từ Sân bay Khirbat Al-Jeer, nơi mà lực lượng Mỹ sử dụng làm căn cứ để hỗ trợ quân đội và củng cố sự hiện diện của họ ở Syria.

Diễn biến này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một đoàn gồm 4 xe bọc thép Mỹ buộc phải quay đầu sau khi bị người dân làng Hamou, nằm ở ngoại ô phía Nam của thành phố Qamishli, và Tal Làng Barisha chặn lại.

Video đoàn xe bọc thép của Mỹ hứng gạch đá của người dân địa phương tại Syria vào cuối năm 2021.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại