Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói xin giữ, thuê tiếp nhà công vụ để "không bị mặc cảm chiếm nhà Nhà nước"

Hoàng Đan |

Bà Đặng Huỳnh Mai cho rằng, bản thân chưa bao giờ có ý định "chiếm" nhà của Nhà nước mà chỉ muốn đã ở phải nghiêm túc, có báo cáo, xin phép, khi nào có yêu cầu di chuyển sẽ đi ngay.

Bà Đặng Huỳnh Mai, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, vừa có đơn gửi Thủ tướng bày tỏ nguyện vọng muốn giữ lại căn hộ 608, tòa A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Trong đơn, bà Mai nêu: "Cùng thời với chúng tôi, nếu công tác ở hệ (cơ quan - PV) Đảng hoặc Quốc hội đều được hóa giá nhà (Nhà nước bán hóa giá nhà - PV), chỉ có chúng tôi bên hệ Chính phủ thì không có gì, bản thân tôi cũng chỉ có một căn hộ chung cư tự hoàn thiện, tự trang bị và ở gần 20 năm qua thế thôi".

Vì thế, bà Đặng Huỳnh Mai "mong nhận được sự quan tâm xem xét của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng".

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với PV vào tối 6/8, bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT xác nhận việc bà có thư gửi cho Thủ tướng đề nghị một số nguyên vọng với căn nhà đang thuê ở tại khu nhà công vụ Hoàng Cầu.

Theo bà Mai, căn nhà công vụ của bà rộng 93m2, được giao cho gia đình ở từ tháng 9/2001, khi bà đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi bà được phân căn hộ này, đây là căn hộ thô, gia đình tự hoàn thiện, trang bị vật dụng. Sau khi nghỉ hưu vào ngày 1/10/2007, bà Đặng Huỳnh Mai vẫn tiếp tục sử dụng để ở, làm việc cùng con trai là giảng viên Đại học và trả tiền thuê nhà cho Bộ Xây dựng.

"Ở đây, trong nội dung thư gửi Thủ tướng, tôi muốn nói từ trước đến giờ dù làm các công việc nhưng không xin, đòi hỏi gì cho bản thân mà chính sách đến đâu hưởng đến đó.

Với việc căn hộ này cũng vậy, quan điểm của tôi không phải xin nhà hay hóa giá, bởi đây là nhà của Nhà nước, giải quyết chế độ chung chứ không thể cho riêng ai được.

Thư tôi gửi cũng chỉ mong muốn đề nghị, trong lúc Nhà nước chưa sử dụng đến thì giải quyết cho tôi tiếp tục ở đây, thuê nhà và đến khi nào cần lấy lại, gia đình sẽ bàn giao, di chuyển đi ngay.

Thực tế, tôi cũng nói với đơn vị quản lý nhà của Bộ Xây dựng, mọi người khu này vẫn đang ở đây thì cứ để tôi ở tạm, khi nào có yêu cầu của Nhà nước, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc", bà Mai chia sẻ.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, bản thân bà chưa bao giờ có ý định "chiếm" nhà của Nhà nước.

"Việc tôi gửi thư cho Thủ tướng cũng chỉ với mong muốn báo cáo, xin phép và được tiếp tục giữ, thuê để ở một cách hợp pháp, không bị mặc cảm là chiếm nhà của Nhà nước, khi nào phải đi sẽ thực hiện ngay.

Bản thân tôi muốn sự đàng hoàng, giờ mọi thứ thông tin như thế lại thành ra bị hiểu một cách không đàng hoàng", bà Mai nêu rõ.

Bà Đặng Huỳnh Mai nói thêm, trước đây, phía Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi cho bà về việc hướng dẫn mua một căn nhà ở xã hội, còn không đề cập đến việc giải quyết căn hộ công vụ này. Do đó, nếu tới đây cơ quan chức năng có quyết định, giải quyết cụ thể như tiếp tục cho thuê ở hay chuyển mua nhà ở xã hội thì gia đình sẵn sàng chấp hành.

Liên quan đến một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải về gia đình ở quê Vĩnh Long, bà Mai cho biết, bà đã nắm được việc này, tuy nhiên, không muốn bình luận gì thêm, bởi có nhiều thông tin không chính xác.

Trước đó, theo thông tin báo chí đăng tải, trong đơn gửi Thủ tướng, bà Đặng Huỳnh Mai giới thiệu bà là nhà giáo nhân dân, học hàm tiến sĩ, nguyên là Thứ trưởng kiêm Bí thư Đảng bộ Bộ GD - ĐT.

Hiện nay, bà Mai là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật, Phó chủ tịch trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Trong nội dung đơn, bà Mai cũng cho biết từng tham gia kháng chiến chống Mỹ năm 1968, đảm nhiệm các chức vụ Phó bí thư Thị Đoàn Vĩnh Long, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long, Phó giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long trước khi làm thứ trưởng Bộ GD - ĐT.

Sau khi nhận được đơn về việc xin giữ nhà công vụ của bà Mai, Văn phòng Chính phủ mới đây đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu, quan tâm, ưu tiên giải quyết chính sách cho cựu thứ trưởng Bộ GD - ĐT Đặng Huỳnh Mai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại