nhà công vụ hoàng cầu

Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai sẽ trả lại nhà công vụ

Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai sẽ trả lại nhà công vụ

Thời sự - Xã hội 2020-08-07T20:47:00

Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai xác nhận, bà đã gọi điện cho đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đề nghị trả lại căn hộ công vụ ở Hoàng Cầu.

Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói xin giữ, thuê tiếp nhà công vụ để "không bị mặc cảm chiếm nhà Nhà nước"

Cựu Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói xin giữ, thuê tiếp nhà công vụ để "không bị mặc cảm chiếm nhà Nhà nước"

Thời sự - Xã hội 2020-08-07T10:59:00

Bà Đặng Huỳnh Mai cho rằng, bản thân chưa bao giờ có ý định "chiếm" nhà của Nhà nước mà chỉ muốn đã ở phải nghiêm túc, có báo cáo, xin phép, khi nào có yêu cầu di chuyển sẽ đi ngay.

Cựu ĐBQH "mách nước" giải quyết việc chây ì không trả nhà công vụ

Cựu ĐBQH "mách nước" giải quyết việc chây ì không trả nhà công vụ

Thời sự - Xã hội 2014-12-08T09:31:00

Theo nguyên ĐBQH Lê Văn Cuông, thay vì cấp nhà công vụ, trả tiền cho thuê như hiện nay thì Nhà nước sẽ tìm nhà bên ngoài và trả tiền thuê cho người được tiêu chuẩn cấp nhà công vụ.

Các VIP về hưu "không nhả" nhà công vụ: Người trong cuộc nói gì?

Các VIP về hưu "không nhả" nhà công vụ: Người trong cuộc nói gì?

Thời sự - Xã hội 2014-03-31T07:00:00

(Soha.vn) - Các cán bộ đứng tên không ai ở nhà công vụ Hoàng Cầu mà chỉ có con cháu ở. Và tất nhiên, họ không sinh sống tại đây nhưng trong danh sách vẫn thuộc diện ở.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại