Các VIP về hưu "không nhả" nhà công vụ: Người trong cuộc nói gì?

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - Các cán bộ đứng tên không ai ở nhà công vụ Hoàng Cầu mà chỉ có con cháu ở. Và tất nhiên, họ không sinh sống tại đây nhưng trong danh sách vẫn thuộc diện ở.

Gần đây, báo Người Cao Tuổi có nêu về việc khu nhà công vụ Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) bị buông lỏng quản lí vì có tới 50% cán bộ cấp cao được phân nhà công vụ ở đây không ở mà ủy quyền cho con, cháu, người thân sử dụng, thậm chí cho thuê… Trong số các cán bộ này có ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy Viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Truyền khi về hưu đã về Bến Tre sinh sống nhưng vẫn giữ lại căn hộ 607, tòa nhà B1 khu nhà công vụ Hoàng Cầu. 

Ngoài ông Truyền, một loạt những cái tên khác được nêu ra như bà Nguyễn Thị Xuân Thu (nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), ông Nguyễn Văn Lạng (nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), ông Nguyễn Vinh Hiển (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương), ông Nguyễn Văn Tư (nguyên cán bộ Ban Thi đua khen thưởng Trung ương).

Lối vào nhà công vụ Hoàng Cầu

Lối vào khu nhà công vụ Hoàng Cầu

Bài báo còn nêu rõ, theo danh sách của Ban Quản lí và danh sách thu tiền nước, hiện nay trong số 50% căn hộ cán bộ đã về hưu tại khu này thì 10 căn hộ không có người ở do cán bộ được giao đã nghỉ hưu hoặc người được giao đã chết, chuyển công tác, không có nhu cầu sử dụng nữa.

Ở tòa nhà A có 20 căn hộ được phân cho cán bộ đang công tác, nhưng trong số đó có căn hộ 503 tòa nhà A1 đứng tên Nguyễn Thị Xuân Thu, hiện cho con trai ở; căn hộ 603 tòa nhà A1, cấp cho ông Nguyễn Văn Lạng, hiện em gái ở; căn hộ 506, tòa nhà B2 đứng tên ông Nguyễn Vinh Hiển, cho con trai ở; căn hộ 604, tòa nhà B2 do bà Hồ Thị Kim Thoa cho con gái ở. Còn nhiều căn nhà công vụ khác đều không đúng đối tượng được giao hiện đang sử dụng, có cá nhân cùng một lúc sử dụng 2 căn như căn hộ 203, 205 nhà B1.

Căn hộ 206, tòa nhà A2 đứng tên ông Nguyễn Văn Tư (nguyên cán bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) được phân theo Quyết định số  578 ngày 4/9/2000 nhưng ông Tư gần chục năm không ở mà cho gia đình người phục vụ trước khi ông về hưu sở hữu… 

Có mặt tại nhà công vụ Hoàng Cầu (61 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) vào tối ngày 12/3/2014, theo thông tin chúng tôi có được thì trên thực tế, các căn hộ được nêu trên hiện vẫn đứng tên những người đã đề cập. 

Tiếp chuyện chúng tôi tại căn hộ 503 tòa nhà A1 do bà Nguyễn Thị Xuân Thu đứng tên, con gái bà Thu cho biết: “Mẹ tôi vẫn ở đây nhưng đi công tác ở Mông Cổ thứ 7 mới về”.

Căn hộ của ông Truyền đóng cửa im ỉm, phía bảng công tơ vẫn ghi rõ tên ông Truyền
Căn hộ của ông Truyền đóng cửa im ỉm, phía bảng công tơ vẫn ghi rõ tên ông Truyền

Tại căn hộ 603, tòa nhà A1 đứng tên ông Nguyễn Vinh Hiển, con gái ông Hiển thông tin, ông Hiển hiện đang sống cùng một người con gái khác ở Cầu Giấy (Hà Nội) cũng khá lâu. Người phụ nữ này cho biết thêm, hiện tại cô con gái ấy của ông Hiển chưa tìm được người giúp việc nên ông bà tạm thời sang đó ở một thời gian.

Trước đó, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Nguyễn Vinh Hiển cũng xác nhận mình vẫn sống ở căn hộ 603 tòa nhà A1 nhưng hiện tại ông đang đi công tác và không biết khi nào về.

Căn hộ 604 tòa nhà B2 đứng tên bà Hồ Thị Kim Thoa nhưng hiện tại không có người sinh sống. Một người sống ngay cạnh phòng 604 xác nhận đây là căn hộ của bà Thoa. Theo người này thì bà Thoa đã chuyển ra ngoài ở cách đây một năm, trước có con gái bà Thoa sinh sống nhưng hiện tại căn hộ vẫn đóng cửa 24/24.

Còn căn hộ 206, tòa nhà A2 của ông Nguyễn Văn Tư, cháu gái ông Tư đang sống ở đó cho biết: "Ông Tư vào trong miền Nam và có nhà trong đó. Có họp hành gì mới ra ngoài Bắc".

Tại căn hộ 603 tòa nhà A1 do ông Nguyễn Văn Lạng đứng tên, em rể ông Lạng thông tin, ông Lạng hiện đang đi công tác tại Hàn Quốc và cũng không biết khi nào về nước. Nhà chính của ông Lạng là ở trong Sài Gòn, nhà này ông Lạng chỉ đứng tên, thỉnh thoảng ra Hà Nội thì ông ở đây.

Tìm đến căn hộ 607, tòa nhà B1 mà theo thông tin đưa ra là được giao cho ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ từ thời làm việc ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Phó Chủ nhiệm). Sau khi nghỉ hưu vào đầu năm 2012, ông Truyền về Bến Tre sống nhưng vẫn giữ lại căn hộ công vụ 607 tòa nhà B1 mà không bàn giao lại cho cơ quan quản lí. Căn hộ khóa trái cửa, phía hộp công tơ điện, tại vị trí phòng 607 vẫn ghi tên ông Truyền.

Được biết, khu Nhà công vụ Hoàng Cầu có 2 tòa nhà (A và B). Mỗi tòa nhà 2 đơn nguyên gồm các nhà A1, A2; B1, B2 với tổng số 80 căn hộ, được đưa vào sử dụng từ năm 1999,  thuộc quyền quản lí của Văn phòng Chính phủ. Từ ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ kí quyết định bàn giao cho Cục Quản lí nhà thuộc Bộ Xây dựng quản lí.

Để thực hiện nguyên tắc trong việc quản lí, sử dụng nhà công vụ, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 01/2014/TT - BXD do Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam kí ngày 16/1/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 6/3/2014 về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ, trong đó quy định 5 trường hợp thu hồi nhà ở công vụ: Người thuê nhà nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ; người thuê nhà chuyển công tác đến địa phương khác; người thuê nhà có nhu cầu trả lại nhà ở công vụ; người đang thuê nhà ở công vụ bị chết và người thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ sai mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ mà cơ quan quản lí nhà ở công vụ có quyết định xử lí thu hồi.

Tuy nhiên, như thực tế chúng tôi đã nêu ở trên, rất nhiều cán bộ thuộc diện thu hồi nhà công vụ vẫn đang sở hữu các căn hộ không đúng mục đích và chẳng biết đến bao giờ những căn hộ trên mới được thu hồi để giao cho những người thực sự đang làm công vụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại