Cuộc chiến sau hóa xạ trị có khốc liệt?

Hoàng Yến |

“Đã nhiều lần chồng tôi chỉ cần rút ống thở là có thể ra đi được rồi! Cuộc chiến với hóa xạ trị quả là khốc liệt hơn những gì mà chúng tôi tưởng” Đó là những ám ảnh theo suốt bà Phạm Thị Thu Hồng, ở TP Vĩnh Long khi 2 năm qua phải cùng chồng vượt qua căn bệnh ung thư phổi di căn giai đoạn cuối.

Hóa xạ trị là một trong những phương pháp điều trị ung thư sau khi có thể đã phẫu thuật. Nghe có vẻ đơn giản nhưng ai đã hoặc đang phải đối mặt với nó mới thấy sự khốc liệt của hóa xạ trị khi điều trị ung thư ra sao. 

Bà Hồng ban đầu cũng nghĩ hóa xạ trị có khó khăn gì nhưng chỉ khi cùng chồng là ông Đinh Thái Bình 61 tuổi mắc ung thư phổi giai đoạn cuối mới thấy đó là một thử thách và ai đủ sức mạnh vượt qua mới có thể chiến thắng được căn bệnh đáng sợ mang tên ung thư.

Ung thư đến bất ngờ khiến cả gia đình suy sụp…!

Gặp gỡ gia đình bà Phạm Thị Thu Hồng trong căn nhà nhỏ tại số 70 đường Trần Phú, Phường 4, TP Vĩnh Long khi bà đang chăm sóc ông Bình – chồng mình những ngày sau đợt hóa xạ lần thứ 38 .

Những cơn mưa bất chợt xen lẫn cái nắng nóng gay gắt của miền Tây vẫn không khiến đôi vợ chồng này cảm thấy mệt mỏi, trái lại trong họ lúc nào cũng đầy niềm tin và hy vọng vào sự sống.

Bà Hồng kể, cuối năm 2015, đột nhiên ông Bình thấy mình bị ho nhiều không dứt. Sau khi đi khám nhiều nơi, tình hình sức khỏe vẫn không được cải thiện, bị sụt đến 14kg, đến ngày 18/3/ 2016 khi không thể chịu đựng được nữa ông quyết định lên Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM khám tổng quát thì được xác định mắc ung thư phổi di căn tiến xa giai đoạn cuối. Bàng hoàng khi nhận tin như sét đánh và không chấp nhận tin dữ đó, tinh thần ông càng suy sụp hơn.

Nhưng thật may mắn có tình yêu thương gia đình đã giúp ông lần lượt vượt qua các đợt điều trị ung thư kéo dài. "Nhớ lại những ngày phải truyền hóa chất đầu tiên sau phẫu thuật, tôi vẫn không thể nghĩ chồng mình lại vượt qua được. Có lúc, thấy sự sống nhỏ nhoi quá và mình không thể làm gì để giúp chồng vượt qua cuộc chiến đầy thử thách ấy… Vậy mà, đã hơn 2 năm,chúng tôi cùng chiến đấu với tử thần K để giành giật sự sống từng ngày…" – bà Hồng nhờ lại.

Từng bước vượt qua những đợt hóa trị đầy khốc liệt!

Ngày sau đợt phẫu thuật, hai vợ chồng bà Hồng đã bắt đầu hành trình điều trị của mình tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Trải qua 38 lần truyền hóa chất, ông Bình là một trong số ít các bệnh nhân ung thư trải qua số lượt hóa chất nhiều như vậy mà chất lượng cuộc sống vẫn tốt.

Bà Hồng cho biết: "Tôi vẫn nhớ như in lần vào hóa chất đầu tiên của chồng tôi, ông ấy không thể ngồi dậy và đi lại sinh hoạt bình thường được. Cơ thể suy kiệt, tóc rụng hết và mồm miệng lở loét. Trong suốt 1 tuần, ông ấy không ăn được gì và sức khỏe đi xuống rất nhanh"

Đợt truyền hóa chất đầu tiên đầy thử thách tưởng không qua được, cuối cùng cũng đã ổn định. Sau 2 tuần, ông Bình đã ăn uống được và sức khỏe dần hồi phục nhanh chóng.

"Sau khi sức khỏe phục hồi, ông ấy lại bị tái phát 3 lần, lúc ấy ranh giới sinh tử rất mong manh. Có lần…chỉ cần rút ống thở là có thể ra đi rồi, nhưng thật may mắn, đến giờ này cuộc sống vẫn mỉm cười với ông ấy…" bà Hồng chia sẻ.

Là một giảng viên đại học thuộc lĩnh vực sinh học, bà Hồng tự tin mình có đủ kiến thức để tìm ra các liệu pháp nâng cao thể trạng và thể chất cho chồng sau mỗi đợt vào hóa chất. Ngoài việc tuân thủ đúng phác đồ của bác sĩ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và luyện tập đều đặn, bà đã tìm những sản phẩm thảo dược để hỗ trợ nâng cao thể trạng cho chồng.

Bà Hồng kể: Thật may mắn khi vào cuối năm 2016, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam nghiên cứu và bào chế thành công phức hệ Nano FGC chuyển giao thành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe CumarGold Kare, một bước tiến mới trong việc nâng cao thể trạng, giảm suy kiệt sau hóa xạ trị cho người bị ung bướu, tôi đã tìm hiểu thật kỹ từ nhiều nguồn thông tin chính thống để xác định tác dụng của thành phần hoạt chất có trong sản phẩm.

Không chần chừ, bà Hồng đã ra nhà thuốc mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe CumarGold Kare về cho chồng dùng thử và kết quả thật bất ngờ khi các tác dụng phụ của hóa chất giảm hẳn, sau mỗi đợt hóa trị.

"Việt Nam đã có sản phẩm uy tín, được nghiên cứu khoa học bài bản, lại có chứa cả 3 hoạt chất Curcumin, Fucoidan, NotoGinseng trong tam thất, đều tốt cho người bị ung bướu nên không có lý do gì mình không sử dụng, vừa tiết kiệm tiền, lại vừa yên tâm về chất lượng. Cuộc chiến sau hóa xạ trị quả khốc liệt nhưng giờ đã không còn ám ảnh tôi nữa vì tôi đã tìm ra được cách để ngăn ngừa suy kiệt cho chồng mỗi lần vào hóa chất…". bà Hồng chia sẻ.

Bà Hồng kể, tìm hiểu thêm tôi mới biết đây là công trình nghiên cứu khoa học của TS Hà Phương Thư – người mà tôi rất ngưỡng mộ về những thành tích của chị ấy trong lĩnh vực nghiên cứu nano y sinh ứng dụng thành công vào thực tiễn. Những trăn trở của chị về sự khốc liệt từ hóa xạ trị mang lại cho người bị ung bướu đã thôi thúc chị nghiên cứu thành công sản phẩm này như món quà dành tặng cho người bệnh.

Sau 6 tháng uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe CumarGold Kare và duy trì đến tận bây giờ, sức khỏe của ông Đinh Thái Bình đã được cải thiện rõ rệt. Các đợt kiểm tra mỗi lần vào hóa chất tại bệnh viện đều cho kết quả tốt, chưa lần nào phải gián đoạn truyền định kỳ, các chỉ số ung thư từ từ giảm hẳn đến ổn định sau 3 phác đồ. Và đến nay đã 38 đợt truyền hóa chất, bác sĩ đánh giá sức khỏe ông Bình vẫn rất tốt.

Để được tư vấn về sản phẩm, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796, hotline 0915.001.796 hoặc truy cập website cumargoldkare.vn

Cuộc chiến sau hóa xạ trị có khốc liệt? - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần dược mỹ phẩm CVI

Địa chỉ: Thửa đất 24, Lô 06 khu 4.1 CC tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CumarGold Kare là sản phẩm có tác dụng giúp hỗ trợ chống oxy hóa, chống lại các tác nhân gây ung bướu, hỗ trợ miễn dịch, nâng cao thể trạng, giảm độc tính trong hóa trị và xạ trị.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại