Cuộc chiến chưa bao giờ cân sức giữa chúa sơn lâm và khỉ nhỏ bé

Gabe |

Không giống như nhiều loài ăn thịt khác, hổ có thói quen đi săn 1 mình. Dù không có sự hỗ trợ của bầy đàn như các loài khác nhưng chúng lại có nhiều ưu điểm vượt trội.

Hổ được coi là chúa sơn lâm vì sức mạnh vượt trội ở những khu vực mà nó sinh sống. Đây cũng là loài to nhất trong 4 động vật họ mèo lớn.

Như đã đề cập ở trên, hổ không đi săn theo đàn mà thường "độc lập tác chiến". Thiếu đi ưu thế bầy đàn nhưng bù lại hổ lại có được sức mạnh, ngoại hình, khả năng ngụy trang tốt nhờ màu lông vằn vện và đặc biệt là sự nhanh nhẹn ở khoảng cách gần.

Con mồi của nó thường là những loài có kích thước khá lớn như hươu, nai, lợn rừng... nhưng đôi khi, trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng cũng không bỏ qua các động vật nhỏ như thỏ, khỉ...

Xem clip:

Cuộc đi săn dễ dàng của hổ dữ

Tình huống trong video trên là điển hình cho tập tính săn mồi của loài hổ. Chúng thường rất kiên nhẫn mai phục, rình rập chờ đợi thời cơ tốt nhất để "dứt điểm" con mồi.

Cuộc chiến chưa bao giờ cân sức giữa chúa sơn lâm và khỉ nhỏ bé - Ảnh 2.

Hình minh họa

Khi đã chắc chắn thì chúng xông lên tấn công mạnh mẽ, thường thì chỉ cần 1 nhát cắn vào cổ là đủ để hạ gục con mồi (hổ thuộc top 10 loài động vật có lực cắn mạnh nhất thế giới).

Dù tỷ lệ săn mồi thành công chỉ khoảng 5% nhưng hổ lại không có thiên địch tự nhiên (trừ con người) do ít loài nào có thể cạnh tranh nên chúng luôn đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại