Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết

Diệp Thảo (Theo stylecraze) |

Đậu xanh là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình. Dưới đây là những công dụng của đậu xanh mà có thể bạn chưa biết.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 1.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa: Đậu xanh có chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt đối với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ có trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa. Ảnh minh họa.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 2.

Giúp thanh nhiệt, giải độc: Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất,… có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt,… Trong Đông y, đậu xanh chính là một vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả. Ảnh minh họa.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 3.

Tăng cường miễn dịch: Chất chống oxy hóa và vitamin A có trong đậu xanh có thể giúp chống viêm và giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động tốt hơn. Ảnh minh họa.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 4.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Ăn đậu xanh có thể giúp bạn kiểm soát tốt lượng cholesterol. Bên cạnh đó, đậu xanh còn có chứa nhiều vitamin A, vitamin C và một số chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ gây mảng bám động mạch và từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có chứa kali và magie giúp ổn định huyết áp hiệu quả. Ảnh minh họa.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 5.

Cải thiện thị lực: Một trong những tác dụng của đậu xanh đó là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa. Ảnh minh họa.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 6.

Giúp xương chắc khỏe hơn: Khi ăn đậu xanh, bạn đã bổ sung một lượng canxi và vitamin K nhất định cho cơ thể. Đây đều là những yếu tố rất cần thiết để giúp xương trở nên chắc khỏe hơn. Ảnh minh họa.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 7.

Giúp duy trì cân nặng: Nếu bạn đang ăn kiêng, thì đậu xanh có thể là một loại thực phẩm gợi ý cho bạn. Đậu xanh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. Đồng thời đậu xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng hàm lượng calo trong đậu xanh lại rất thấp nên có thể giúp bạn duy trì cân nặng hiệu quả. Ảnh minh họa.

Công dụng thần kỳ của đậu xanh có thể bạn chưa biết - Ảnh 8.

Rất tốt đối với phụ nữ có thai: Đậu xanh không chỉ tốt đối với sức khỏe mẹ bầu mà còn rất tốt cho thai nhi. Chất folate có trong đậu xanh sẽ giúp tăng cường sản xuất hồng cầu. Bên cạnh đó, folate còn rất tốt trong việc phát triển hệ thần kinh của phôi thai và từ đó giúp giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Ảnh minh họa./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại