Công an Hà Nội yêu cầu CA Đông Anh báo cáo vụ PV bị hành hung

Thành Công (TH) |

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (GĐ Công an TP Hà Nội) thông tin, Văn phòng cơ quan điều tra (PC44) đã làm việc với CA huyện Đông Anh quanh việc phóng viên Quang Thế bị hành hung.

Tờ Tuổi trẻ cho hay, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an huyện Đông Anh báo cáo sự việc phóng viên Trần Quang Thế (báo Tuổi trẻ) bị hành hung trên cầu Nhật Tân hôm 23/9.

"Công an thành phố sẽ làm việc với các bên liên quan, ai vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đấy. Tới đây cũng cần xem lại cách phối hợp trong việc nhà báo tác nghiệp với việc Công an làm nhiệm vụ để vì mục đích chung chứ không để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy", nguồn trên dẫn lời Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (Giám đốc Công an TP Hà Nội).

Trong một diễn biến khác, tờ Pháp luật TP HCM cho hay, sáng nay (24/9), Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi tận tay Công an Hà Nội, Công an Huyện Đông Anh xung quanh sự việc phóng viên Quang Thế bị hành hung.

Theo đó, quan điểm của Hội Nhà báo Việt Nam là sự việc đúng, sai thế nào thì phải xử lý nghiêm, thấu đáo, để thông báo đến công luận và trả lời Hội.

Công an Hà Nội yêu cầu CA Đông Anh báo cáo vụ PV bị hành hung - Ảnh 1.

Anh Quang Thế (áo trắng) bị người mặc áo phông đen đá. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, sáng 23/9, phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ) đến hiện trường vụ phát hiện thi thể lái xe taxi tử vong tại cầu Nhật Tân, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội nên đến đó để ghi nhận, đưa tin.

Dù ở hiện trường không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nhưng có một chiến sĩ công an nói không được chụp khi anh tác nghiệp.

Sau đó, phóng viên báo Tuổi trẻ đã trình giấy tờ tác nghiệp và đứng xa hiện trường 30 mét để chụp hình thì bị một nhóm người (trong đó có cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh) mặc thường phục lao vào cản trở, hành hung.

Anh Thế bị đấm chảy máu mồm, bị đánh vào đầu. 

Ngay trong chiều 23/9, Thượng tá Phạm Nam Thắng (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh đã tới Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội và gửi lời xin lỗi. Ông Thắng nói rằng cán bộ của Đội đã có "thái độ không đúng".

"Đây là những cán bộ trẻ, có thể do bị áp lực vì lúc đang làm ở hiện trường rất đông người hiếu kỳ tụ tập xem nên hành xử không đúng. Chúng tôi đã yêu cầu những người liên quan làm tường trình và sẽ có hình thức kiểm điểm xử lý đối với những người tham gia hành hung phóng viên Quang Thế", báo Người lao động thuật lại lời Thượng tá Phạm Nam Thắng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại