Vụ cấy que tránh thai vẫn có bầu: Que cấy chắc chắn rơi ra ngoài

Đình Thức |

Nguyên nhân khiến chị Liên cấy que tránh thai nhưng vẫn dính bầu và phải phá bỏ thai được Sở Y tế Đà Nẵng khẳng định là do que đã rơi ra ngoài.

Ngày 24/9, bà Nguyễn Thị Xuân, Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế đã giao cho Chi cục kiểm tra sự việc cấy que tránh thai mà vẫn có bầu và phải phá bỏ của chị La Thị Liên (SN 1990, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) mà báo chí phản ánh.

Bà Xuân cho hay đã kiểm tra và sự việc đúng như báo chí phản ánh.

"Chiều hôm qua, chúng tôi tổ chức cho chị Liên chụp cộng hưởng từ và phát hiện que tránh thai không còn trên cơ thể chị Liên.

Que cấy này không thể di chuyển đến vị trí khác trong cơ thể nhưng có thể rơi ra ngoài.

Trường hợp của chị Liên que cấy tránh thai chắc chắn đã rơi ra khỏi cơ thể", bà Xuân khẳng định.

Vụ cấy que tránh thai vẫn có bầu: Que cấy chắc chắn rơi ra ngoài - Ảnh 1.

Sức khỏe chị Liên giảm sút, tắt kinh sau sự việc và que tránh thai vẫn chưa được lấy ra ngoài

Theo bà Xuân, việc cấy que tránh thai không đảm bảo 100% không dính bầu.

"Tất cả các biện pháp tránh thai khác đều có xác xuất mang thai ngoài ý muốn.

Cấy que tránh thai là biện pháp tối ưu và đang được nhiều người lựa chọn. Sự việc này khiến người dân hoang mang. Trung tâm y tế quận Sơn Trà đáng lẽ ra phải xử lý dứt điểm, rõ ràng để không gây hoang mang dư luận", bà Xuân nói.

Cũng theo bà Xuân, chị Liên bị rối loạn kinh nguyệt là do sức khỏe yếu, thiếu dinh dưỡng.

"Que tránh thai được cấy vào tay nên không ảnh hưởng đến kinh nguyệt", bà Xuân nói.

Vụ cấy que tránh thai vẫn có bầu: Que cấy chắc chắn rơi ra ngoài - Ảnh 2.

Loại que tránh thai mà chị Liên sử dụng

Ông Nguyễn Đức Xứng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, đã yêu cầu Trung tâm Y tế quận Sơn Trà báo cáo sự việc.

"Trung tâm đã nhận nhận trách nhiệm. Trước mắt chúng tôi có biện pháp hỗ trợ để chị Liên phục hồi sức khỏe. Chị Liên cũng sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí", ông Xứng nói.

Trước đó, Báo điện tử Trí Thức Trẻ phản ánh vụ việc chị La Thị Liên cấy que tránh thai tại Trung tâm Y tế quận Sợn Trà. Tuy nhiên sau đó chị Liên vẫn mang thai và phải phá bỏ do nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại