Chưa thỏa mãn với xe bọc thép BMP-1 Nga và Humvee Mỹ, Houthi cải tiến theo cách không ngờ

Hoài Giang |

Các lực lượng tham chiến ở Trung Đông đã liên tục "cho ra lò" những phương tiện chiến đấu cơ động mang theo hỏa lực mạnh bắt nguồn từ các chiến lợi phẩm.

Lịch sử "độ chế" xe bọc thép với tháp pháo BMP-1

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 nguyên bản do Liên Xô sản xuất được trang bị tháp pháo do một xạ thủ điều khiển với pháo nòng trơn 76mm 2A28 "Grom".

Pháo 76mm 2A28 "Grom" được nạp đạn phản lực chống tăng liều nổ mạnh PG-15V từ một hộp tiếp đạn 40 viên nằm ở phía bên phải của xạ thủ. Viên đạn ra khỏi nòng với vận tốc ban đầu là 440 mét/giây và khi động cơ phản lực hoạt động, nó có thể tăng vận tốc lên tới 700 m/giây.

Sức công phá của viên đạn tương đương đạn PG-9V (của súng không giật bộ binh SPG-9) và có tầm bắn hiệu quả tối đa là 1.300 mét.

Các vũ khí còn lại trên tháp pháo BMP-1 là một bệ phóng Tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) 9M14 Malyutka (NATO: AT-3 Sagger) được gắn phía trên và súng máy đồng trục PKT 7.62 mm với 2.000 viên đạn được gắn bên dưới pháo 2A28.

Chưa thỏa mãn với xe bọc thép BMP-1 Nga và Humvee Mỹ, Houthi cải tiến theo cách không ngờ - Ảnh 1.

Tháp pháo BMP-1 và các loại hỏa lực.

9M14 Malyutka có tầm bắn tối thiểu 500 m và tối đa là 3.000 m, một tháp pháo có thể mang theo 3 tên lửa, 1 đặt ở vị trí sẵn sàng phóng và 2 trong tháp pháo (có thể nạp tên lửa thông qua một cánh cửa ở phía trước tháp pháo).

Trên hết, tháp pháo BMP-1 được chế tạo bằng thép hàn, có khả năng chống đạn 7.62mm và mảnh văng của đạn pháo đối phương.

Do đặc tính kỹ thuật và trọng lượng nhẹ (115 kg), tháp pháo của BMP-1 có thể dễ dàng tích hợp vào xe cơ giới bánh hơi. Ở chiến trường Libya, tháp pháo BMP-1 thường được gắn ở phía sau xe bán tải Toyota.

Còn ở cấp độ lực lượng vũ trang chính quy, Quân đội Iran đã giới thiệu một xe chiến đấu bộ binh mới có tên Heidar với thân xe bọc thép lấy từ BTR-60PB 8x8 và tháp pháo BMP-1 vào tháng 4/2017. Sau đó 1 năm, vào năm 2018, Quân đội Cuba cũng đã làm công việc tương tự.

Chưa thỏa mãn với xe bọc thép BMP-1 Nga và Humvee Mỹ, Houthi cải tiến theo cách không ngờ - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh Heidar của Iran với thân xe BTR-60PB và tháp pháo BMP-1.

Xe chiến đấu bộ binh "đầu Nga - thân Mỹ" ở Yemen

Lực lượng Houthi cũng vậy, mới đây một hình ảnh trong các mũi tấn công của nhóm vũ trang Yemen này cho thấy một Xe đa dụng cơ động cao - HMMWV (Humvee) do Mỹ sản xuất đã được tích hợp tháp pháo 73 mm (lấy từ xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô sản xuất).

Chiếc Humvee được cho là chiến lợi phẩm của Houthi sau giao tranh với Liên minh can thiệp Yemen do Arab Saudi dẫn đầu được gắn tháp pháo của BMP-1.

Chưa thỏa mãn với xe bọc thép BMP-1 Nga và Humvee Mỹ, Houthi cải tiến theo cách không ngờ - Ảnh 4.

Chiếc Humvee được cho là chiến lợi phẩm của Houthi sau giao tranh với Liên minh can thiệp Yemen do Arab Saudi dẫn đầu được gắn tháp pháo của BMP-1.

Trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen trước đây, chiến lợi phẩm là xe cơ giới thường bị các chiến binh tiêu hủy (nhiều khả năng là do việc vận hành chiến lợi phẩm sẽ trở thành mục tiêu không kích của liên minh).

Sau các chiến thắng ở Sanaa, Jawr và Marib đầu năm 2020, cùng với việc liên minh "xuống thang" và chấp nhận đàm phán, Houthi (và các đồng minh ở Yemen) thay vì tiêu hủy đã bắt đầu thu nhận phương tiện cơ giới của đối phương.

Đây có lẽ là công tác chuẩn bị cho các mũi tấn công cơ giới trong chiến trường đa phần là sa mạc ở miền đông Yemen (hiện do các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc Đảng Islah kiểm soát) sau khi Houthi kiểm soát được toàn bộ tỉnh Marib.

Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu thả dù xe bọc thép Humvee cho đồng minh ở Yemen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại