Cô gái trở thành pho tượng sống vì toàn bộ cơ thể hóa đá cứng đơ

Ngọc Nguyễn |

Suốt nhiều năm nay, Sulami không thể đi lại, thậm chí việc đơn giản như ngồi cũng là điều quá xa xỉ đối với cô.

Không may mắc phải căn bệnh lạ, cô gái có tên Sulami đến từ khu vực Sragen, tỉnh Trung Java, Indonesia luôn phải sống kiếp tượng sống suốt nhiều năm qua.

Vì không thể cử động hay đi lại, mọi sinh hoạt của Sulami đều phải nhờ tới sự giúp đỡ của bà nội và những thành viên khác trong gia đình.

Cô gái trở thành pho tượng sống vì toàn bộ cơ thể hóa đá cứng đơ - Ảnh 1.

Ngồi hay đi đứng với cô Sulami đều rất khó khăn.

Chia sẻ với báo giới, cụ Suginem, 90 tuổi, bà nội của Sulami cho biết cô là người duy nhất trong gia đình mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, bệnh tình của cô ngày này biến đổi nghiêm trọng.

Theo đó, cô không thể ngồi hay cúi xuống như một người bình thường. Nếu không cầm gậy tre, việc đi lại của cô nàng 35 tuổi cũng gặp khó khăn. Đều đặn mỗi ngày, cụ Suginem cùng các thành viên trong gia đình luôn phải thay phiên nhau chăm sóc Sulami.

Sau khi được đưa tới trung tâm y tế địa phương, Sulami đã được kiểm tra tổng quát. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, cô đã mắc phải căn bệnh viêm cột sống dính khớp (Ankylosing Spondylitis).

Vì là căn bệnh hiếm gặp và tương đối phức tạp nên tới nay, người ta vẫn chưa thể tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc.

Cô gái trở thành pho tượng sống vì toàn bộ cơ thể hóa đá cứng đơ - Ảnh 2.

Dù đã 90 tuổi nhưng cụ Suginem vẫn phải vất vả chăm sóc cháu nội.

Cô gái trở thành pho tượng sống vì toàn bộ cơ thể hóa đá cứng đơ - Ảnh 3.

Trong nhiều năm trở lại đây, tình hình sức khỏe của cô đã diễn biến xấu hơn.

Cô gái trở thành pho tượng sống vì toàn bộ cơ thể hóa đá cứng đơ - Ảnh 4.

Đáng tiếc, các bác sĩ vẫn chưa tìm ra cách chữa trị căn bệnh này.

Viêm cột sống dính khớp (Ankylosing Spondylitis) là thấp viêm đặc trưng bởi tổn thương khớp cùng chậu, cột sống và các khớp ở chi dưới. Hiện các chuyên gia vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh.

Tuy nhiên, 70 - 90% những người mắc phải căn bệnh này vẫn có thể đi lại bình thường. Chỉ có số ít còn lại mới rơi vào tình trạng bật động.

Vì là bệnh lạ hiếm gặp nên tới nay, người ta vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị.

(Nguồn: Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại