Cô gái 28 tuổi qua đời vì ung thư thận, trước khi mất nhắn nhủ mọi người đừng làm 2 việc

Ngọc Minh |

Cô gái tên FeiFei (hotgirl ở Trung Quốc) đã được chẩn đoán mắc ung thư thận giai đoạn cuối và di căn xương khi mới 25 tuổi. Sau 3 năm chiến đấu với bệnh tật, cô gái đã qua đời ở tuổi 28.

Mới đây, cô nàng hotgirl xinh đẹp người Trung Quốc được biết đến với cái tên "Công chúa Feifei" với hơn 70.000 người hâm mộ đã qua đời khi mới 28 tuổi vì mắc ung thư thận.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, FeiFei là một huấn luyện viên thể thao điện tử xuất sắc. Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối và di căn xương khi mới 25 tuổi. Sau 3 năm chống chọi với căn bệnh, cô gái trẻ xinh đẹp đã qua đời ở tuổi 28.

Trước đây, khi phát hiện ra mắc ung thư thận, FeiFei đã tiết lộ với người hâm mộ rằng vì tính chất công việc nên cô thường xuyên thức khuya, nhịn tiểu, lười uống nước và hay gọi đồ bên ngoài về ăn. Các thói quen này chính là một trong những yếu tố nguy cơ khiến cô mắc ung thư thận khi còn trẻ.

Trước khi qua đời, FeiFei cũng đã nhắn nhủ với mọi người 2 điều: Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe hơn và không nên thức khuya, ăn đồ bên ngoài thường xuyên giống như cô.

Cô gái 28 tuổi qua đời vì ung thư thận, trước khi mất nhắn nhủ mọi người đừng làm 2 việc- Ảnh 1.

FeiFei. (Anh trên mạng xã hội)

Ung thư thận diễn biến âm thầm

Bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh - phụ trách đơn vị can thiệp, Khoa chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết, bệnh lý thận hay ung thư thận thường diễn biến âm thầm, các triệu chứng rất mờ nhạt. Bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện ra ung thư thận khi đi khám bệnh, siêu âm.

Trước đây, bác sĩ Thịnh cũng đã từng gặp trường hợp bệnh nhân khá trẻ (28 tuổi) vào viện do sốt xuất huyết. Bệnh nhân được bác sĩ chỉ định siêu âm ổ bụng mới tình cờ phát hiện có khối u tại thận. Do nghi ngờ ung thư nên bệnh nhân đã được chỉ định sinh thiết. Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc ung thư ác tính giai đoạn 3. Bệnh nhân sau đó đã phải cắt bỏ thận và tiếp tục theo dõi điều trị.

Theo các chuyên gia ung bướu, ung thư thận giai đoạn sớm thường rất khó phát hiện. Cách đơn giản để phát hiện ra bệnh là siêu âm định kỳ 6 tháng/lần. Khi ung thư thận diễn biến tới giai đoạn cuối,  bệnh nhân có thể xuất hiện một số dấu hiệu như:

- Tiểu ra máu: Người bệnh có thể đái máu đại thể (nước tiểu màu đỏ sẫm, có thể có máu cục), đái máu toàn bãi, đái máu không rõ nguyên nhân,...

- Đau ở vùng thắt lưng: Cơn đau thường âm ỉ. Một vài trường hợp bệnh nhân có cơn đau quặn thận vì máu cục khiến đường niệu bị tắc nghẽn.

- Mệt mỏi: Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Giảm cân: Thận có vai trò chuyển hoá và tiêu hoá, thận gặp vấn đề sẽ ảnh hưởng tới quá trình hấp thụ thức ăn vào cơ thể.

- Các rối loạn liên quan đến máu: Các khối u thận có thể dẫn tới tình trạng thiếu máu, mất cân bằng điện giải hoặc canxi hoặc các rối loạn liên quan đến máu khác.

Hiện khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác gây ung thư thận. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư thận. Chẳng hạn như:

- Hút thuốc lá: Thuốc lá là một trong những yếu tố có nguy cơ cao có thể gây ra ung thư thận.

- Tiếp xúc hóa chất: Những người làm công việc phải tiếp xúc với hoá chất như công nhân nghề in, hóa chất, công nhân nhuộm hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

- Yếu tố di truyền: Những người bị khuyết một đoạn ở nhiễm sắc thể 3 hoặc chuyển vị của các nhiễm sắc thể 3 và nhiễm sắc thể 8 cũng sẽ có tỷ lệ mắc ung thư thận cao hơn.

Các yếu tố như ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư thận. Ngoài ra, việc tiêu thụ những thức ăn có chứa chất bảo quản bị cấm, tồn dư hoá chất… cũng có thể gây hại cho thận.

Để phòng tránh ung thư thận, mọi người nên xây dựng và duy trì lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý, hạn chế sử dụng rượu bia, không hút thuốc lá… và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.

Cô gái 28 tuổi qua đời vì ung thư thận, trước khi mất nhắn nhủ mọi người đừng làm 2 việc- Ảnh 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại