CNN xóa bức ảnh "Simferopol là của Nga" vì Ukraine

Thùy Dương |

CNN mới đây đã gọi thành phố Simferopol ở Crimea là một phần lãnh thổ Nga trong phóng sự của đài truyền hình này.

CNN đã chỉnh sửa lại phóng sự năm mới của đài truyền hình này để xóa chú thích ban đầu tuyên bố Simferopol là một thành phố của Nga.

Phóng sự đăng ngày 31/12/2018 đã được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 2/1/2019 với chú thích ghi “Simferopol, Crimea ”, theo hãng tin UNIAN.

CNN xóa bức ảnh Simferopol là của Nga vì Ukraine - Ảnh 1.

Bức ảnh được cắt từ phóng sự CNN phát đêm giao thừa Năm mới 2019

Theo hãng tin của Ukraine báo cáo trước đó, Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ đã bày tỏ sự bất bình với phóng sự năm mới của kênh truyền hình Mỹ CNN liên quan đến vấn đề này.

Đại sứ quán Ukraine viết trên Twitter nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng những người ạn CNN sẽ xác minh rõ hơn sự thật và lựa chọn nội dung. Simferopol là thành phố của Ukraine trên bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng”.

Sự việc liên quan đến một phóng sự của CNN đề cập tới lễ chào đón Năm mới 2019 trên khắp thế giới, trong đó có một bức ảnh được chú thích “Pháo hoa đã tỏa sáng ở trung tâm Simferopol, Nga”.

Đại sứ quán Ukraine nhấn mạnh thêm, bức ảnh này là do một phóng viên ảnh người Nga của hãng thông tấn Nga TASS chụp được.

Cơ quan ngoại giao của Kiev cũng lưu ý: Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ không phải nơi phát hiện ra phóng sự năm mới của CNN có thông tin này.

Tài khoản Twitter của Cơ quan đại diện Ngoại giao Nga tại Crimea trước đó nêu rõ: “Cảm ơn CNN vì lời chúc mừng. Crimea là của Nga. Chúc mừng năm mới”. Đại sứ quán Nga tại Canada, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cũng gửi lời cảm ơn tương tự đến bài phóng sự của CNN.

Giới phân tích cho rằng, phía Ukraine đang chỉ ra rằng Moscow đã cố tình gửi bức ảnh lễ chào đón năm mới tại Simferopol cho CNN.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại