CNN: Nhà Trắng bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản Tổng thống Trump bị luận tội

Hải Võ |

Các luật sư của Nhà Trắng đã bắt tay vào nghiên cứu các trình tự tiến hành quá trình luận tội Tổng thống - Đài CNN đưa tin.

Hai nhân vật có thông tin về các cuộc thảo luận pháp lý trong Nhà Trắng tiết lộ với CNN đây là nỗ lực nhằm chuẩn bị cho khả năng, mà các quan chức cho là còn rất xa vời, về những ý đồ làm ông Donald Trump mất ghế Tổng thống.

Các quan chức Nhà Trắng tin rằng Tổng thống vẫn có sự ủng hộ từ các đồng minh đảng Cộng hòa, đang chiếm đa số trong Quốc hội, do đó trường hợp luận tội khó xảy ra. Ngay cả các thành viên phe Dân chủ cũng cố gắng làm dịu luồng quan điểm đòi luận tội ông Trump, do lo ngại thời điểm chưa chín muồi.

Dù vậy luật sư thuộc văn phòng cố vấn của Nhà Trắng đã chủ động tham vấn các chuyên gia về luận tội trong vài tuần qua. Họ cũng bắt đầu thu thập thông tin về cách thức tiến hành các thủ tục - nguồn tin của CNN cho hay.

Ban đầu Nhà Trắng không bình luận về thông tin nêu trên, nhưng sau khi CNN nêu ra vấn đề, một quan chức Nhà Trắng đã nói rằng "điều đó không đúng", phủ nhận các luật sư đang nghiên cứu về quy trình luận tội.

Một luật sư thân cận với Cố vấn pháp lý Nhà Trắng Don McGahn bày tỏ nghi ngờ về việc chuẩn bị cho quá trình luận tội. Người này cho rằng McGahn sẽ không phê chuẩn tiến hành một hoạt động như vậy.

Các cuộc thảo luận pháp lý là một phần trong các nỗ lực nội bộ lớn hơn nhằm củng cố vòng bảo vệ về luật pháp cho Tổng thống Trump - điều đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều sau khi Bộ tư pháp Mỹ chỉ định cựu Giám đốc FBI Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt giám sát cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Hồi đầu tuần này, các cố vấn thân cận của Trump, bao gồm luật sư kiêm đại diện cho Tổng thống, ông Michael Cohen, đã tới Nhà Trắng để bàn về nhu cầu cần thiết thuê thêm các luật sư cá nhân cho Trump.

Ở một diễn biến khác cũng do CNN cung cấp, cựu Giám đốc FBI bị Trump sa thải hôm 9/5 vừa qua, ông James Comey, hiện tin rằng Tổng thống đã không trao đổi với FBI theo các nguyên tắc thông thường, và cố gắng tác động đến đánh giá của ông liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử, do ông chỉ đạo khi còn tại nhiệm.

Comey đã đồng ý điều trần công khai trước Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ, trong đó phần quan trọng là nhận định của ông trong vấn đề Trump có thực sự tìm cách can thiệp cuộc điều tra về Nga hay không.

Theo CNN, ý kiến của Comey có thể làm gia tăng rủi ro ông Trump bị luận tội với cáo buộc "cản trở công lý".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại