*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Mỹ đang thêu dệt thông tin nhằm tạo cớ để trừng phạt Moskva, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội một công dân Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.
Bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller ngày 16/2 hé lộ nhân vật bị Mỹ nghi chịu trách nhiệm cho việc "Nga can thiệp bầu cử tổng thống" năm 2016.
Báo The Hill của Mỹ dẫn lời cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Herbert McMaster khẳng định, trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới ở Mexico có những dấu hiệu cho thấy sự can thiệp của Nga.
Sputnik ngày 17-12 đưa tin, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã bác bỏ hoàn toàn việc Nga can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
Các nghị sỹ Dân chủ ngày 30/10 đã yêu cầu quốc hội thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn việc sa thải Công tố viên đặc biệt Robert Muller.
Ngày 30.10, một ngày trước lễ hội “Hóa Lộ Quỷ” Halloween ở Mỹ, có thể công tố viên sẽ công bố bản cáo trạng đầu tiên về nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Mỹ đã bắt đầu gây ra "vết ong đốt chọc giận gấu Nga" từ năm 2012, và 4 năm sau bà Clinton nhận trái đắng trong bầu cử tổng thống có phải vì Nga và ông Putin?
Hai Tổng thống Trump và Putin đã đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có Syria.
Ngày 21/6, một quan chức Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết tin tặc Nga đã tấn công vào các hệ thống bầu cử ở 21 bang của nước Mỹ trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.
Ngày 15/6, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thuê một luật sư để giúp xử lý các câu hỏi liên quan tới cuộc điều tra liên bang về khả năng có sự dính dáng của Nga vào chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái của Tổng thống Donald Trump.
Các luật sư của Nhà Trắng đã bắt tay vào nghiên cứu các trình tự tiến hành quá trình luận tội Tổng thống - Đài CNN đưa tin.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đang xem xét mời một số cựu trợ lý của Tổng thống Donald Trump đến điều trần.
Tâm điểm