*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey kêu gọi cử tri dùng mọi hơi thở để ủng hộ đối thủ của Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào năm 2020.
Các tờ báo phương Tây như Guardian, Independent... ngày 20.4 đều đưa tin về vụ rò rỉ một tài liệu mật, từng được gọi là “bom hẹn giờ” của cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey, người bị Tổng thống Donald Trump sa thải hồi tháng 5.2017.
Ngày 13/4, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ cho rằng, cần phải khởi tố ông Comey vì đã làm rò rỉ thông tin mật và không thành khẩn trước quốc hội.
Ông Comey không ngại đối mặt với ông Trump.
Trong khi ông Trump bận rộn với nghị trình ở LHQ, Cố vấn đặc biệt điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ Robert Muller đã “động” đến Nhà Trắng.
Đến cựu Chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng Steve Bannon cũng cho rằng sai lầm lớn nhất của ông Trump là sa thải Giám đốc FBI James Comey.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1/8, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Christopher Wray làm tân Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) của nước này.
AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 cho biết ông không có băng ghi âm về các cuộc gặp riêng của ông với cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Doug Mills đã ghi lại được hình ảnh "đắt giá" trong phiên điều trần cựu Giám đốc FBI James Comey - một phiên điều trần diễn ra không quá kịch tính.
Theo Đài TNHK, lãnh đạo cuộc điều tra của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 của nước này vừa cho biết đã gửi thư cho cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), James Comey, yêu cầu giao nộp bất cứ ghi chú nào liên quan đến các cuộc trao đổi giữa ông với Tổng thống Donald Trump.
Ông Trump cáo buộc ông Comey điều trần sai sự thật, muốn ra điều trần về ông Comey.
Hiện có hai luồng ý kiến về khả năng Tổng thống Donald Trump bị luận tội vì “cản trở công lý”.
Tâm điểm