CNN: Mỹ nhận tin tình báo 'Iran âm mưu ám sát ông Trump' trước vụ nổ súng 13/7, Tehran phản ứng mạnh

Hữu Hiển |

Một quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết Sở Mật vụ và nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã biết về mối đe dọa đến từ Iran trước cuộc vận động tranh cử hôm 13/7.

Tình báo Mỹ: Có âm mưu ám sát ông Trump từ Iran

Chính quyền Mỹ đã thu được thông tin tình báo trong những tuần gần đây về âm mưu của Iran nhằm tìm cách ám sát ông Donald Trump, một diễn biến dẫn đến việc Sở Mật vụ Mỹ tăng cường an ninh xung quanh cựu tổng thống, nhiều người biết về vấn đề này nói với CNN.

Các nguồn tin cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Thomas Matthew Crooks – kẻ đã cố gắng ám sát cựu Tổng thống Trump hôm 13/7 - có liên quan đến âm mưu này.

CNN: Mỹ nhận tin tình báo 'Iran âm mưu ám sát ông Trump' trước vụ nổ súng 13/7, Tehran phản ứng mạnh- Ảnh 1.

Các quan chức Sở Mật vụ Mỹ cho biết đã nhiều lần cảnh báo nhóm vận động tranh cử của ông Trump không nên tổ chức các cuộc mít tinh ngoài trời, vì việc này có thể gây ra rủi ro lớn. Ảnh: AP

Theo CNN, sự tồn tại của mối đe dọa từ một cơ quan tình báo nước ngoài thù địch, và an ninh đã được tăng cường để bảo vệ ông Trump, đặt ra những câu hỏi mới về sai sót an ninh tại cuộc vận động tranh cử hôm 13/7 ở thành phố Butler, bang Pennsylvania, Mỹ, và làm thế nào một thanh niên 20 tuổi có thể leo lên nóc nhà gần đó để nổ súng khiến cựu tổng thống bị thương.

Một quan chức an ninh quốc gia Mỹ cho biết Sở Mật vụ và nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã biết về mối đe dọa đến từ Iran trước cuộc vận động tranh cử hôm 13/7.

"Sở Mật vụ đã biết về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ mối đe dọa này", quan chức này nói với CNN. "Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã liên hệ trực tiếp với Sở Mật vụ ở cấp cao nhất để chắc chắn rằng họ tiếp tục theo dõi báo cáo mới nhất. Sở Mật vụ đã chia sẻ thông tin này với người phụ trách chi tiết, và nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã nhận thức được mối đe dọa đang gia tăng. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng, Sở Mật vụ đã tăng cường nhân lực và thiết bị để bảo vệ cựu Tổng thống Trump. Tất cả những điều này đều xảy ra trước ngày thứ Bảy [13/7]."

Nhóm vận động tranh cử của ông Trump không tiết lộ liệu họ có nhận thức được mối đe dọa từ Iran hay không. "Chúng tôi không bình luận về vấn đề an ninh của ông Trump. Mọi câu hỏi nên được chuyển đến Sở Mật vụ Mỹ", nhóm này cho biết trong một tuyên bố.

Các quan chức Sở Mật vụ cho biết đã nhiều lần cảnh báo nhóm vận động tranh cử của ông Trump không nên tổ chức các cuộc mít tinh ngoài trời, vì việc này có thể gây ra rủi ro lớn.

"Sở Mật vụ và các cơ quan khác liên tục nhận được thông tin về mối đe dọa tiềm tàng mới và thực hiện động thái điều chỉnh các nguồn lực nếu cần", Anthony Guglielmi - người phát ngôn của Sở Mật vụ Mỹ - cho biết hôm 13/7. "Chúng tôi không thể bình luận về bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào, ngoài việc nói rằng Sở Mật vụ xem xét nghiêm túc các mối đe dọa và có phản ứng phù hợp."

Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với CNN rằng, tại một thời điểm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã ngừng tổ chức những sự kiện không theo kế hoạch mà trong đó các khách mời không được Sở Mật vụ kiểm tra trước do lo ngại về vấn đề an ninh.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - cơ quan đang tiến hành điều tra vụ nổ súng hôm 13/7, từ chối bình luận về vấn đề này.

Adrienne Watson - người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) - cho biết, hiện tại không có mối liên hệ nào giữa tay súng Thomas Matthew Crooks với bất kỳ ai khác.

"Cuộc điều tra về vụ ám sát cựu Tổng thống Trump hôm thứ Bảy đang được tiến hành và đang diễn ra. Tại thời điểm này, cơ quan thực thi pháp luật báo cáo rằng cuộc điều tra của họ chưa xác định được mối quan hệ giữa kẻ xả súng với bất kỳ đồng phạm nào, dù là người nước ngoài hay trong nước [Mỹ]", Watson nói.

Phản ứng của Iran

Phái đoàn thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên hợp quốc đã phủ nhận việc Iran có âm mưu ám sát ông Trump.

"Những cáo buộc này là vô căn cứ và có ác ý. Dưới góc nhìn của Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Trump là tội phạm phải bị truy tố và trừng phạt trước tòa án vì đã ra lệnh ám sát Tướng Soleimani. Iran đã chọn con đường hợp pháp để đưa ông ta ra trước công lý", một người phát ngôn của phái đoàn thường trực nói với CNN, đề cập đến Qasem Soleimani - chỉ huy của Lực lượng Quds Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Baghdad vào tháng 1/2020.

CNN: Mỹ nhận tin tình báo 'Iran âm mưu ám sát ông Trump' trước vụ nổ súng 13/7, Tehran phản ứng mạnh- Ảnh 3.

Nhà báo Fareed Zakaria (trái) phỏng vấn quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani (phải) trong chương trình Fareed Zakaria GPS trên CNN vào ngày 14/7. Ảnh: CNN

Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Fareed Zakaria GPS trên CNN, nhà báo Fareed Zakaria đã truy vấn quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani về âm mưu ám sát được cho là của Iran, khi hỏi liệu âm mưu này có phải là để trả thù cho việc giết chết tướng Soleimani diễn ra dưới thời chính quyền Tổng thống Trump hay không.

Ông Kani đã nói với Zakaria trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 14/7 rằng: "Tôi đã nói rõ ràng với ông rằng chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục và khuôn khổ pháp lý và tư pháp ở cấp độ trong nước và quốc tế để đưa thủ phạm và cố vấn quân sự trong vụ ám sát Tướng Soleimani ra trước công lý."

Bị hỏi dồn thêm rằng điều đó có nghĩa là không sử dụng các biện pháp bạo lực, ông Kani nói: "Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các thủ tục tư pháp và pháp lý của Iran và quốc tế."

"Cho đến bây giờ, chúng tôi đã làm được điều đó và đây là quyền của chúng tôi và tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục. Và người Mỹ đã công khai nói rằng họ đã ám sát chỉ huy quân sự cấp cao của Iran. Vì vậy, quyền đương nhiên của chúng tôi là theo dõi vấn đề này, và những người bị buộc tội trong vụ án này phải được đưa ra công lý tại một tòa án công bằng", ông Kani nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại