Clip: Choáng ngợp với màn khai hỏa trên khu trục hạm Mỹ

Hoà An |

Hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx có tốc độ bắn cực cao và được coi là vũ khí lá chắn cực kỳ quan trọng bảo vệ tàu sân bay và khu trục hạm Hải quân Mỹ.

Phalanx, còn gọi là hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần (CIWS) là tuyến phòng thủ tầm gần và được phát triển dựa trên học thuyết của Hải quân Mỹ về phòng thủ theo lớp.

Hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx được phát triển từ khoảng những năm 1970 và được cấp phép sản năm 1978.

Đây là hệ thống có tốc độ bắn cực cao. Việc tập trung rải đạn lên 1 khu vực nhất định nhằm phá hủy hoặc vô hiệu hóa các mục tiêu như: tên lửa hành trình chống hạm, tàu nhỏ, máy bay không người lái và có thể là chiến đấu cơ nếu bay ở độ cao thấp.

Ngày 2/12 vừa qua, tàu khu trục USS Sterett (DDG 104) đã khai hoả Hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx ở biển Ả Rập.

USS Sterett thuộc Hạm đội 5 của Mỹ. Nhiệm vụ của Hạm đội 5 là đảm bảo an ninh hàng hải ở khu vực trung tâm của điểm kết nối Địa Trung Hải, Thái Bình Dương qua Tây Ấn Độ Dương. Đây là vùng biển vô cùng quan trọng trong giao thương hàng hải.

Choáng ngợp với màn khai hỏa trên khu trục hạm Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại