Chuyên gia phương Tây dự báo về năng lực quân sự của Nga vào năm 2035

Thùy Linh |

Theo RIA Novosti, mới đây tại Trung tâm quốc tế và chiến lược của Mỹ (CSIS) đã diễn ra buổi thảo luận về chủ đề năng lực quân sự của Nga trong năm 2035. Tham gia thảo luận có các nhà nghiên cứu quân sự nổi tiếng của một số nước trên thế giới.

Các nhà phân tích nước ngoài lưu ý rằng, diện mạo tương lai của Lực lượng vũ trang Nga phụ thuộc vào mức độ thành công của Moscow khi thay thế các loại vũ khí có từ thời Liên Xô bằng các loại vũ khí mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng Nga đang hiện đại hóa thành công Lực lượng vũ trang của mình.

Vũ khí thế hệ mới

Các nhà phân tích phương Tây nhấn mạnh, cho đến tận thời điểm ngày hôm nay Nga vẫn tiếp tục tận hưởng "thành quả" do Liên Xô phát triển, gồm tên lửa hành trình Kalibr và hệ thống phòng thủ tên lửa Iskander.

Nhưng đến năm 2035, quân đội Nga sẽ được trang bị hoàn toàn vũ khí thế hệ mới, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa S-500, tên lửa siêu thanh Zirkon, máy bay ném bom tàng hình PAK DA và loại động cơ mới dùng cho máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ 5 T-50.

Tổng Giám đốc điều hành Tổng công ty quốc phòng Nga Almaz-Antey Yan Novikov mới đây đã tuyên bố rằng, sắp tới công ty này sẽ hoàn tất thử nghiệm 3 loại tên lửa đất đối không có điều khiển mới cho hệ thống tên lửa S-350 và các hệ thống phòng không trên biển.

Ngoài ra, công ty đang tiến hành các thử nghiệm một loại tên lửa đánh chặn có điều khiển dùng cho hệ thống phòng thủ tên lửa S-500.

Vào tháng 4 vừa qua, tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga là Zircon đã đạt tốc độ Mach 8 (nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh) trong các lần thử nghiệm. Tên lửa Zircon, có thể được trang bị các tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm mới nhất của Nga thế hệ thứ năm của lớp Husky và tàu tuần dương mang tên lửa hạt nhân hạng nặng Peter Đại đế.

Ngày 20-5, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Nga đã bắt đầu phát triển loại máy bay ném bom tầm xa PAK DA và các chuyến bay đầu tiên dự kiến được tiến hành trong năm 2025-2026.

Chuyên gia phương Tây dự báo về năng lực quân sự của Nga vào năm 2035 - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 PAK FA. Nguồn: RIA Novosti.

Về các động cơ mới, Tổng giám đốc Tập đoàn sản xuất động cơ thống nhất Aleksandr Artyukhov nói: "Trong quý IV năm 2017 sẽ khởi động chế tạo các động cơ mới cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA. Theo kế hoạch, động cơ sẽ được kiểm tra thử nghiệm cấp nhà nước vào năm 2020".

Tấn công từ xa

Trong tương lai, Nga sẽ tập trung phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa, bao gồm các loại tên lửa và đạn dẫn đường có độ chính xác cao, để có thể tấn công một kẻ xâm lược tiềm năng ở khoảng cách xa.

Chuyên gia Michael Kofman tin rằng Nga muốn duy trì chiến lược "ngăn chặn thông qua mối đe dọa đòn trả đũa". Đối phương nên biết rằng, khi bị tấn công Nga sẽ phản ứng từ khoảng cách rất xa mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 đang trong quá trình hiện đại hóa.

Loại tên lửa này dự kiến sẽ có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160M2 hiện đại hóa với động cơ và máy móc mới có thể mang những tên lửa như vậy

Máy bay không người lái và robot quân sự

Theo chuyên gia Michael Kofman, Nga đang tụt hậu so với phương Tây về công nghệ máy bay không người lái, tuy nhiên Moscow đang tích cực đầu tư theo hướng này. Không giống như các nước phương Tây, Nga ít quan tâm hơn đối với máy bay chiến đấu không người lái cỡ lớn.

Thay vào đó, Nga tập trung phát triển loại máy bay không người lái giá rẻ và tiện dụng. Những máy bay không người lái được sử dụng chủ yếu như một hệ thống dẫn đường cho tên lửa tấn công.

Chuyên gia phương Tây dự báo về năng lực quân sự của Nga vào năm 2035 - Ảnh 2.

Lính trinh sát ở Quân khu phía Đông khởi động một chiếc máy bay không người lái trong bài tập chiến thuật đặc biệt tại căn cứ Anastasyevsky, vùng Khabarovsk. Nguồn: RIA Novosti.

Nhà nghiên cứu Thomas Malmlof dự báo, trong giai đoạn 2026-2035, Nga sẽ robot hóa toàn bộ xe tăng T-14 Armata, còn súng máy Arbalet-DM trở thành vũ khí chiến đấu điều khiển từ xa đầy hiệu quả

Tác chiến điện tử và hoạt động không gian mạng

Chuyên gia Thomas Malmlof cũng lưu ý rằng, Nga tích cực đầu tư vào tác chiến điện tử. Từ lâu, quân đội Mỹ đã coi khả năng tác chiến điện tử của Nga là mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường.

Năm ngoái, Lầu Năm góc đã thành lập Lực lượng Phản ứng nhanh có nhiệm vụ đối phó với hoạt động không gian mạng và tác chiến điện tử của Nga. Chuyên gia M.Kofman khẳng định rằng, Nga không hề thua kém và có thể gần ngang hàng với các nước phương Tây trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Giám đốc Olga Oliker của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng trên thực tế rất khó so sánh về khả năng hoạt động không gian mạng.

Chuyên gia phương Tây dự báo về năng lực quân sự của Nga vào năm 2035 - Ảnh 3.

Hệ thống tác chiến điện tử Leer-2 đặt trên xe bọc thép Tiger. Nguồn: RIA Novosti.

Nói chung, theo các chuyên gia nước ngoài, hiện nay Nga sở hữu một Lực lượng vũ trang đáng nể với các vũ khí "thông thường" hùng mạnh, Moscow không còn phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân như yếu tố răn đe duy nhất.

Từ nay đến năm 2035 Nga đang dần từ bỏ việc sử dụng một đội quân ồ ạt và sẽ dựa vào các cuộc tấn công tầm xa với độ chính xác cao, trong khi đó vẫn duy trì ảnh hưởng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại